Tây Ban Nha chiếm ưu thế, Anh bị “xóa sổ”

27/10/2010 23:44 GMT+7

Hôm qua, FIFA đã chính thức công bố danh sách 23 ứng cử viên tranh giải Quả bóng vàng FIFA - giải đấu hợp nhất Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ hay nhất năm của FIFA.

Hôm qua, FIFA đã chính thức công bố danh sách 23 ứng cử viên tranh giải Quả bóng vàng FIFA - giải đấu hợp nhất Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ hay nhất năm của FIFA.

Sau khi đăng quang ở World Cup, tuyển Tây Ban Nha đóng góp đến 7 gương mặt trong danh sách trên gồm Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Carles Puyol, David Villa và Xavi Hernandez, Iker Casillas. Đáng chú ý nhất khi lần đầu tiên trong nhiều năm qua Anh không có một ứng cử viên nào góp tên trong danh sách này.

Những gương mặt nổi bật khác như Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Forlan, Dani Alves, Julio Cesar, Maicon, Drogba... cũng đều có tên trong danh sách tranh đua danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Ngoài danh hiệu trên, FIFA còn công bố các danh sách ứng viên cho các danh hiệu khác, gồm Cầu thủ nữ hay nhất, HLV bóng đá nam hay nhất, HLV bóng đá nữ hay nhất, Đội hình tiêu biểu FIFA/FIFPro World XI, FIFA Puskas (dành cho bàn thắng đẹp nhất), giải Fairplay...

Kết quả sẽ được công bố tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 10.1.2011 sau cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của HLV trưởng và thủ quân các đội tuyển quốc gia, phóng viên và đại diện tạp chí France Football (Pháp).

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.