Thêm 3 cầu thủ CHDCND Triều Tiên dính doping

17/07/2011 11:25 GMT+7

(TNO) Ngày 16.7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã phát hiện thêm 3 cầu thủ nữ của tuyển CHDCND Triều Tiên sử dụng chất kích thích khi tham dự ở World Cup nữ 2011 diễn ra tại Đức.

Doping đang lan rộng ở giải World Cup nữ 2011 - Ảnh: Reuters

(TNO) Ngày 16.7, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã phát hiện thêm 3 cầu thủ nữ của tuyển CHDCND Triều Tiên sử dụng chất kích thích khi tham dự ở World Cup nữ 2011 diễn ra tại Đức.

>> 2 cầu thủ CHDCND Triều Tiên dính doping
>> Nỗi lo từ thịt nhiễm khuẩn Trung Quốc

Theo FIFA, sau khi phát hiện 2 hậu vệ Song Jong Sun và Jong Pok Sim sử dụng doping, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra tất cả các cầu thủ CHDCND Triều Tiên ngay sau trận đấu vòng bảng gặp Colombia. Kết quả là có thêm 3 cầu thủ (chưa tiết lộ danh tính) dương tính với chất cấm steroids.

“Tôi thực sự bị sốc với thông tin trên. Đây là một trường hợp chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới”, Chủ tịch FIFA Sepp Blater phát biểu với Reuters trong một cuộc họp báo ngày 16.7.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp với Ủy ban Y tế của FIFA, đại diện tuyển CHDCND Triều Tiên cho biết các cầu thủ đã sử dụng loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc và không biết trong đó có chứa chất cấm steroids. Hiện vụ việc nói trên đã được báo cáo lên Ủy ban kỷ luật FIFA và các cầu thủ này có thể phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu 2 năm.

Trong quá khứ ở giải bóng đá thế giới, đến nay chỉ có trường hợp huyền thoại Diego Maradona là từng bị phát hiện sử dụng chất kích thích ở World Cup 1994.

Ở một diễn biến khác, trong trận tranh hạng 3, tuyển Thụy Điển đã giành huy chương đồng sau khi đánh bại Pháp với tỷ số 2-1 dù chỉ còn thi đấu 10 người ở nửa cuối hiệp 2.

1 giờ 45 phút sáng mai (18.7), tuyển Nhật Bản sẽ đụng độ Mỹ trong trận chung kết diễn ra tại Frankfurt (Đức).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.