Thêm một huyền thoại xe đạp thế giới dính doping

11/02/2012 03:51 GMT+7

Hôm qua, Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) đưa ra phán quyết cấm thi đấu và hoạt động liên quan đến môn xe đạp trong 2 năm đối với cua rơ Jan Ullrich (ảnh), một tượng đài của thể thao Đức, do phát hiện sử dụng doping.

Hôm qua, Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) đưa ra phán quyết cấm thi đấu và hoạt động liên quan đến môn xe đạp trong 2 năm đối với cua rơ Jan Ullrich (ảnh), một tượng đài của thể thao Đức, do phát hiện sử dụng doping.

Cua rơ Ullrich, người giã từ sự nghiệp năm 2007, bị kết tội có liên quan đến đường dây cung cấp doping cho các VĐV thể thao từng gây rúng động châu Âu bị cảnh sát Tây Ban Nha phanh phui hồi năm 2006.

Tại tòa, Ullrich một mực từ chối cáo buộc, nhưng theo CAS, những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu được cho thấy cua rơ người Đức ít nhất một lần sử dụng doping trong thi đấu do đường dây trên cung cấp. Theo đó, Ullrich sẽ thụ án cấm thi đấu và tham gia hoạt động liên quan đến môn xe đạp từ ngày 22.8.2011, đồng thời hủy tất cả kết quả từ tháng 5.2005 đến nay.

Năm 1997, Ullrich trở thành cua rơ đầu tiên của Đức giành áo vàng Tour de France, sau đó thi đấu nổi bật ở Thế vận hội 2000 với 1 HCV và 1 HCB.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.