Thêm tình tiết có lợi cho Benzema

26/07/2010 08:27 GMT+7

Vụ điều tra tiền đạo Karim Benzema mua dâm gái vị thành niên vừa có thêm tình tiết mới có lợi cho chân sút đang khoác áo CLB Real Madrid. Hôm qua, luật sư của Benzema, ông Sylvain Cormier, cho biết sẽ yêu cầu tòa triệu tập thêm một nhân chứng mới. Đó là bạn gái cũ của Benzema, người có thể làm chứng ngày 11.5.2008 Benzema không hề gặp gái gọi Zahia Dehar.

Benzema có nhân chứng chứng minh anh vô tội - Ảnh: Getty Images

Vụ điều tra tiền đạo Karim Benzema mua dâm gái vị thành niên vừa có thêm tình tiết mới có lợi cho chân sút đang khoác áo CLB Real Madrid. Hôm qua, luật sư của Benzema, ông Sylvain Cormier, cho biết sẽ yêu cầu tòa triệu tập thêm một nhân chứng mới. Đó là bạn gái cũ của Benzema, người có thể làm chứng ngày 11.5.2008 Benzema không hề gặp gái gọi Zahia Dehar.

“Chúng tôi sẽ gửi lời khai của bạn gái cũ Benzema cho thẩm phán và yêu cầu ông ấy triệu tập cô này đến tòa càng sớm càng tốt. Khi đó, ông ấy có thể tìm hiểu những gì diễn ra vào ngày 11.5.2008. Đây là một tình tiết rất quan trọng và có thể xác định vào thời điểm đó, Benzema có quan hệ tình dục với Zahia Dehar hay không”, luật sư Cormier phát biểu trên tờ Le Parisien. Theo ông Cormier, bạn gái cũ của Benzema có những bằng chứng chứng minh Benzema đã đến nhà cô vào buổi chiều ngày 11.5.2008 và sau đó họ đi đến một số nơi khác.

Trước đó, trong bản khai của mình, Zahia Dehar cho rằng cô đã quan hệ tình dục với Benzema vào ngày 11.5.2008. Trong khi đó, tiền đạo này một mực phủ nhận. Nếu thẩm phán đồng ý triệu tập bạn gái cũ của Benzema đến để thẩm vấn, khả năng anh này thoát khỏi vòng lao lý sẽ tăng lên đáng kể.

Ông Cormier cũng tin tưởng rằng với nhân chứng mới này, Benzema sẽ sớm được gỡ bỏ cáo trạng. “Tôi tin tưởng vào khả năng tòa sẽ tuyên Benzema vô tội. Cậu ấy không làm điều gì sai trái cả. Tất cả những gì Benzema đã khai đều là sự thật và chúng sẽ sớm được làm sáng tỏ. Chúng tôi sẽ yêu cầu tòa án hủy bỏ cáo trạng ngay sau khi những chứng cứ mới được xem xét và công nhận”, Cormier cho biết.

Lam Hải
(Theo Le Parisien)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.