Thêm tình tiết có lợi cho Ribery

29/07/2010 08:39 GMT+7

Tiền vệ Franck Ribery vừa tiết lộ một tình tiết có lợi cho anh liên quan đến vụ quan hệ với gái mại dâm dưới 18 tuổi. Tờ Bild trích lời Ribery cho biết Zahia Dehar (cô gái làng chơi trong vụ án trên) là người đã chủ động tìm đến anh. Ribery khẳng định anh không hề biết tuổi thật của cô gái và sau khi quan hệ xong, anh có cho cô ta 100 euro (đủ để trả tiền taxi).

Ribery đã có được những chứng cứ có lợi cho mình

Tiền vệ Franck Ribery vừa tiết lộ một tình tiết có lợi cho anh liên quan đến vụ quan hệ với gái mại dâm dưới 18 tuổi. Tờ Bild trích lời Ribery cho biết Zahia Dehar (cô gái làng chơi trong vụ án trên) là người đã chủ động tìm đến anh. Ribery khẳng định anh không hề biết tuổi thật của cô gái và sau khi quan hệ xong, anh có cho cô ta 100 euro (đủ để trả tiền taxi).

Nếu những điều Ribery nói là sự thật, anh sẽ không bị buộc tội mua dâm với người dưới 18 tuổi vì anh không biết người quan hệ là gái mại dâm. Theo luật của Pháp, trên 15 tuổi được phép tự do sinh hoạt tình dục, nhưng nếu là mua dâm thì “gái làng chơi” phải trên 18 tuổi. Trong khi đó, Zahia Dehar lại khai với cơ quan điều tra rằng Ribery không biết tuổi thật của cô, nhưng biết cô là gái mại dâm nên mới đặt vé cho cô sang Munich hồi tháng 4.2009 (khi Zahia chưa đến 18 tuổi) và trả cho cô 700 euro tiền “phục vụ”.

Trước đó, tiền đạo Benzema cũng đưa ra bằng chứng có lợi cho mình khi khẳng định Zahia Dehar là kẻ nói dối. Theo Benzema, anh chưa từng quan hệ với Zahia và cái đêm mà Zahia khai hai người quan hệ với nhau (vào năm 2008), anh đang ở cùng bạn gái cũ.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.