Thua tại... người đẹp

18/11/2010 11:20 GMT+7

(TNO) Các mỹ nhân mặc đồ hai mảnh giữ vai trò hoạt náo viên cho những trận đấu bóng chuyền bãi biển ở ASIAD 2010 đã bị kẻ thua cuộc đổ lỗi vì quá nóng bỏng và khêu gợi khiến họ mất tập trung, theo AFP.

(TNO) Các mỹ nhân mặc đồ hai mảnh giữ vai trò hoạt náo viên cho những trận đấu bóng chuyền bãi biển ở ASIAD 2010 đã bị kẻ thua cuộc đổ lỗi vì quá nóng bỏng và khêu gợi khiến họ mất tập trung, theo AFP.

“Họ ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi. Tôi nghĩ nó có liên hệ với việc chúng tôi thua trận”, vận động viên bóng chuyền của Yemen Adeeb Mahfoudh nói với tờ Tianfu Morning News vào hôm thứ tư, 17.11

Đội bóng chuyền bãi biển của Yemen đã thua Indonesia hôm thứ ba vì nguyên nhân rõ ràng là thiếu tập trung hơn đối thủ, tờ báo cho biết.

Các nhà tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc) vốn thuê 4 nhóm hoạt náo viên, mỗi nhóm gồm 8 người mặc đồ tắm, để mang lại hứng khởi cho khán giả trong giờ giải lao của các trận đấu bóng chuyền.

Bên cạnh việc khích động khán giả, các cô gái xinh đẹp còn trình diễn những vũ điệu truyền thống của Trung Quốc, gồm cả nghệ thuật múa võ.

“Những cô gái rất đẹp. Với sự có mặt của họ, nhiều người sẽ chú ý đến bóng chuyền bãi biển”, Mahfoudh mỉm cười nói, “Nếu có thể, tôi hy vọng được thấy họ trình diễn ở trận đấu kế tiếp”. 


 Các hoạt náo viên khêu gợi ở ASIAD 2010 - Ảnh: Reuters

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.