Tiger Woods vẫn “vô địch” về thu hút quảng cáo

23/01/2013 16:35 GMT+7

(TNO) Dù hình ảnh bị hoen ố vì một loạt vụ scandal bê bối tình dục, nhưng tay golf Tiger Woods vẫn tiếp tục dẫn đầu danh sách những ngôi sao thể thao có thu nhập từ quảng cáo cao nhất thế giới năm 2012.

(TNO) Dù hình ảnh bị hoen ố vì một loạt scandal bê bối tình dục, nhưng tay golf Tiger Woods vẫn tiếp tục dẫn đầu danh sách những ngôi sao thể thao có thu nhập từ quảng cáo cao nhất thế giới năm 2012.

>> Tiger Woods sắp tái hôn với vợ cũ
>> Tiger Woods bị tái phát chấn thương
>> Tiger Woods hốt bạc

Theo Sky Sports, golf thủ số 1 thế giới, người Scotland là Rory McIlroy (23 tuổi) đã ký hợp đồng quảng bá thương hiệu cho tập đoàn thể thao Nike. Hợp đồng có giá trị khoảng 200 triệu USD và có thời hạn trong 10 năm (20 triệu USD/năm).

Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn còn thấp so với những nhân vật đình đám khác trong làng thể thao đỉnh cao. Dưới đây là danh sách 10 gương mặt có thu nhập hàng năm cao nhất từ hợp đồng quảng bá thương hiệu (số tiền được làm tròn).

1. Tiger Woods (golf): 54,2 triệu USD

Tiger Woods vẫn “vô địch” về thu hút quảng cáo
Đáng ngạc nhiên là Tiger Woods vẫn ở đỉnh cao về mặt thu hút hợp đồng quảng cáo trong khi nhiều người nghĩ anh sẽ mất nhiều nhà tài trợ lớn sau các vụ bê bối ngoài sân golf cách đây 3 năm (tai nạn xe hơi, dan díu tình cảm với nhiều phụ nữ). Từ năm 2009, thu nhập đã giảm phân nửa nhưng vẫn không ai có thể vượt qua anh trong việc kiếm nhiều tiền, phần lớn nhờ vào hợp đồng tài trợ của Nike - Ảnh: AFP

2. Roger Federer (quần vợt): hơn 44 triệu USD


Siêu sao người Thụy Sỹ không chỉ là tay vợt giỏi nhất từ trước đến nay mà còn là một trong những người có thu nhập tốt nhất trong lịch sử với rất nhiều tiền chảy vào tài khoản ngân hàng nhờ thành tích chói lọi của anh trên sân. Các nhà tài trợ hàng đầu ở các giải lớn như Rolex cứ “làm đầy tài khoản của “tàu tốc hành” một cách định kỳ trong khi anh kiếm thêm 1 triệu USD cho mỗi lần có mặt tại một giải đấu biểu diễn. Đây là cách kiếm tiền không tồi để góp vào thu nhập từ tiền thưởng khi tham gia giải lên đến gần 70 triệu USD của anh - Ảnh: AFP

3. Phil Mickelson (golf): 42 triệu USD


Golf thủ từng 4 lần đoạt giải major Phil Mickelson luôn chỉ cách vài bước sau đối thủ Tiger Woods và điều đó cũng giúp anh luôn nhận những số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng. Nhờ các hợp đồng khủng với nhà sản xuất gậy golf Callaway và ngân hàng Barclays, Mickelson có thể thoải mái tận hưởng thời gian của mình trên sân gôn và quan tâm đến việc đoạt giải chứ không lo về chi phí - Ảnh: AFP

4. Lebron James (bóng rổ): 39,5 triệu USD


Chàng vận động viên bóng rổ có biệt danh “Nhà vua” đương nhiên chỉ huy các hoạt động kiếm tiền khi đặt tên mình lên sản phẩm nào đó trong vai trò là tên tuổi lớn nhất trong làng bóng rổ nhà nghề tại Mỹ. Tất cả thương hiệu khổng lồ như Nike, Coca Cola, McDonald’s và Dunkin Donuts… đều hợp tác với anh. Thậm chí James còn bỏ túi hợp đồng trị giá 56 triệu USD trước khi thực hiện pha bóng ăn 3 điểm đầu tiên của mình tại giải NBA - Ảnh: AFP

5. David Beckham (bóng đá): 36 triệu USD


Dĩ nhiên, không danh sách nhà giàu nào hoàn chỉnh mà không có sự hiện diện của thương hiệu Beckham. Dù đã lớn tuổi và chia tay giải Bóng đá nhà nghề MLS (Mỹ) nhưng anh vẫn là một trong những cái tên tuổi lớn nhất thế giới. Anh đã ký hợp đồng được đánh giá là có giá trị thương mại lớn nhất trong làng thể thao với thương hiệu Adidas năm 2003. Trong hợp đồng này, Beckham được hưởng phần trăm từ doanh số và phân nửa giá trị hợp đồng được thành toán trước. Samsung và Sainsbury cũng đã gia nhập hàng ngũ các nhà tài trợ cho Beckham - Ảnh: AFP

6. Kobe Bryant (bóng rổ): 31,5 triệu USD


Ngôi sao bóng rổ chủ lực của đội LA Lakers và là người có thu nhập từ lương hàng đầu của giải NBA đang rất hạnh phúc với các hoạt động thương mại của mình. Bryant thường là cái tên hàng đầu trên những chiếc áo thi đấu được bán ra trên toàn cầu trong khi Mercedes Benz và Coca Cola luôn giữ mức thu nhập của anh ở mức cao ngất bằng các hợp đồng rất nhiều tiền. Dù vậy, anh chàng tội nghiệp này đang cố gom thật nhiều tiền trong khả năng vì vụ ly dị vợ là Vanessa Laine sẽ tốn không ít - Ảnh: AFP 

7. Rafael Nadal (quần vợt): 24,5 triệu USD


Nadal vắng mặt trên sân một khoảng thời gian, lỡ hẹn với Úc mở rộng 2013 vì các chấn thương liên miên nhưng dù không ra sân nhưng anh vẫn kiếm được tiền ở đây đó trong vai trò vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới. Thu nhập từ tiền thưởng giải của anh chỉ đứng sau Federer cũng như khả năng thu hút các nhà tài trợ hàng đầu. Nhà vô địch Pháp mở rộng 7 lần sẽ hy vọng sớm trở lại thi đấu để giữ núi tiền thưởng giải tiếp tục phình to - Ảnh: AFP

8. MS Dhoni (cricket): 22,6 triệu USD


Đội trưởng đội tuyển cricket Ấn Độ là vận động viên có thu nhập cao nhất tại quê hương anh và các khoản thu nhập đó sẽ chỉ tăng lên trong vài năm tới. Anh ký hợp đồng quảng bá với khoảng 20 thương hiệu và điều này khiến hình ảnh của anh được dán khắp nơi tại Ấn Độ. Chàng cầu thủ cricket 31 tuổi này nằm trong hàng ngũ những gương mặt nổi tiếng nhất Ấn Độ. Hiện nay, anh thuộc danh sách những người có thu nhập cao nhất vì hoạt động quảng bá thương hiệu đang phát triển mạnh tại quốc gia đông dân này - Ảnh: AFP

9. Maria Sharapova (quần vợt): 21,5 triệu USD


Đến đây thì chúng ta đã ở gần phạm vi thu nhập mà McIlroy có thể kiếm được. "Búp bê Nga", một trong những nữ vận động viên được trả thù lao cao nhất thế giới kiếm được tiền từ các nhà tài trợ nhiều gấp 4 lần so với số tiền cô kiếm được ở các giải đấu. Ngoài hàng loạt hợp đồng tài trợ, Sharapova còn “kiếm thêm” từ các sản phẩm kẹo của công ty Sugarpova do cô thành lập - Ảnh: AFP

10. Cristiano Ronaldo (bóng đá): 21,5 triệu USD


Rất nhiều cầu thủ được trả lương cao ngất ngưởng ở giải Premier League và La Liga nhưng họ vẫn tụt hậu so với Ronaldo về mặt hợp đồng quảng cáo. Anh là cầu thủ châu Âu duy nhất lọt vào danh sách này. Ronaldo nhận thù lao nhiều nhất từ bóng đá nhưng điều đó bị che mờ bởi hợp đồng với Nike, Castrol và một vài tên tuổi khác. Nhiều người trong lĩnh vực tiếp thị cho rằng anh là vận động viên có khả năng tiếp thị tốt nhất thế giới - Ảnh: AFP

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.