Tottenham cấm vuvuzela

21/07/2010 09:03 GMT+7

Câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã trở thành CLB đầu tiên ở Premier League “tuyên chiến” với chiếc kèn vuvuzela khi vừa ra lệnh cấm các CĐV mang nhạc cụ cổ động đặc trưng này vào sân White Hart Lane ở mùa giải tới.

Ngay tại Nam Phi cũng có vài nơi cấm kèn vuvuzela

Câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã trở thành CLB đầu tiên ở Premier League “tuyên chiến” với chiếc kèn vuvuzela khi vừa ra lệnh cấm các CĐV mang nhạc cụ cổ động đặc trưng này vào sân White Hart Lane ở mùa giải tới.

“Theo lời khuyên từ phía cảnh sát và chính quyền địa phương, CLB đã quyết định sẽ không cho phép mang kèn vuvuzela hoặc các loại nhạc cụ tương tự vào sân White Hart Lane trong các ngày thi đấu. Chúng tôi lo ngại rằng sự xuất hiện của những loại nhạc cụ này sẽ gây nguy hiểm một cách không cần thiết cho tình trạng an ninh chung và có thể ngăn cản việc khán giả nghe các thông báo an ninh từ ban tổ chức” – trang web chính thức của CLB Tottenham tuyên bố.

Kèn vuvuzela đã trở nên rất nổi tiếng trong giới CĐV bóng đá toàn thế giới sau kỳ World Cup 2010 vừa qua ở Nam Phi. Nhưng không phải ai cũng thích âm thanh ồn ào của “chiếc sừng bằng nhựa” này. Vì thế, BTC một số giải thể thao (như giải quần vợt Wimbledon 2010 vừa qua) đã cấm khán giả mang vuvuzela đến sân. Liên đoàn rugby (bóng bầu dục) thế giới cũng đã cấm mang loại kèn này đến giải VĐTG sẽ diễn ra tại New Zealand năm sau. Riêng tại Premier League, BTC giải tuyên bố sẽ để các CLB toàn quyền quyết định về việc cấm hay không cấm CĐV mang vuvuzela đến sân.

N.C (Theo BBC, Eurosport)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.