Tranh luận chuyện ưu ái Lưu Tường

09/08/2010 09:19 GMT+7

Ngay sau khi Liên đoàn điền kinh Trung Quốc (CAA) quyết định thay đổi một số điều lệ nhằm tạo điều kiện cho VĐV chạy vượt rào số 1, Lưu Tường, được miễn tranh tài ở vòng tuyển chọn (giải VĐQG từ ngày 5 đến 8.8) đặc cách vào thẳng ASIAD được tổ chức ngay tại Trung Quốc vào cuối năm, dư luận đã lên tiếng chỉ trích sự ưu ái đặc biệt này.

Lưu Tường được các quan chức LĐĐK Trung Quốc ưu ái - Ảnh: AFP

Ngay sau khi Liên đoàn điền kinh Trung Quốc (CAA) quyết định thay đổi một số điều lệ nhằm tạo điều kiện cho VĐV chạy vượt rào số 1, Lưu Tường, được miễn tranh tài ở vòng tuyển chọn (giải VĐQG từ ngày 5 đến 8.8) đặc cách vào thẳng ASIAD được tổ chức ngay tại Trung Quốc vào cuối năm, dư luận đã lên tiếng chỉ trích sự ưu ái đặc biệt này.

Một độc giả viết trên China Youth Daily: “Trong khi hàng ngàn VĐV nỗ lực giành một vị trí trong ĐTQG thì Lưu Tường cứ ngồi nhà rung đùi mà chờ thi đấu”. Một người khác nêu quan điểm: “Thật không công bằng khi vì Lưu Tường mà CAA đối đầu với những tài năng khác. Tinh thần fair-play ở đâu?”.

Đáp lại, ông Feng Shuyong, phó chủ tịch CAA, nói trên Beijing News: “Việc CAA thay đổi điều luật tuyển chọn - cho 6 VĐV trong 6 hạng đầu Olympic đương nhiên có suất vào đội tuyển - rõ ràng không chỉ Lưu Tường là người duy nhất hưởng lợi. Chúng tôi muốn đảm bảo cho các VĐV tốt nhất có mặt ở ASIAD. Về chuyện của Lưu Tường, chúng tôi không muốn làm gián đoạn quá trình hồi phục chấn thương cũng như lịch trình tập luyện của anh”, ông Feng nói thêm.

Hiếu Dân
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.