Trương Thanh Hằng giã từ đường chạy

07/01/2015 08:00 GMT+7

Nữ hoàng cự ly trung bình của điền kinh VN Trương Thanh Hằng đã chính thức từ giã sự nghiệp VĐV và chuyển sang làm HLV.

Nữ hoàng cự ly trung bình của điền kinh VN Trương Thanh Hằng đã chính thức từ giã sự nghiệp VĐV và chuyển sang làm HLV.


Trương Thanh Hằng - Ảnh: Khả Hòa

Ba năm trước, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao và trong quá trình chuẩn bị lấy chuẩn Olympic London 2012, Hằng bị tai nạn giao thông. Sự cố bất ngờ này đã khiến cô phải chia tay với tất cả các cuộc thi đấu trong nước lẫn quốc tế suốt 2 năm trời để điều trị và tập luyện phục hồi chức năng.

Năm ngoái, khi chấn thương đã gần khỏi, Hằng quay lại đường chạy và tưởng chừng sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao một thời khi ở một số giải đấu có quy mô nhỏ, cô gái sinh năm 1986 đã đạt được những kết quả khả quan. Hằng dự tính sẽ tham dự Đại hội TDTT toàn quốc vào tháng 12.2014 với mục tiêu mang về cho đơn vị chủ quản Ninh Bình tấm HCV. Nhưng thật không may, Hằng lại bị viêm ngón chân và không thể thi đấu được.

Thanh Hằng chia sẻ: “Tôi rất tiếc khi phải chia tay đời VĐV sớm hơn dự định. Do ngành TDTT địa phương vẫn tạo điều kiện rất tốt cho tôi với lương, thưởng đầy đủ, nên tôi quyết định gắn bó với Ninh Bình và xin được chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.