Tử nạn trên dãy Alps

11/08/2010 09:06 GMT+7

Một nữ sinh viên người Anh đã tử nạn tại Gorge Alpine thuộc dãy Alps (Thụy Sỹ) khi thực hiện chuyến đi thực tế về kỹ năng leo núi cùng nhóm 6 nghiên cứu sinh ngành khoa học thể thao. Nạn nhân 21 tuổi qua đời do va chạm trực tiếp vào đá khi trượt trên dây cáp.

Một nữ sinh viên người Anh đã tử nạn tại Gorge Alpine thuộc dãy Alps (Thụy Sỹ) khi thực hiện chuyến đi thực tế về kỹ năng leo núi cùng nhóm 6 nghiên cứu sinh ngành khoa học thể thao. Nạn nhân 21 tuổi qua đời do va chạm trực tiếp vào đá khi trượt trên dây cáp.

Vincent Favre, cảnh sát địa phương tường thuật với AFP rằng: “Hệ thống cáp trượt đều có những thiết bị đặc biệt để hãm tốc độ. Nhưng vì lý do chưa rõ nào đó, nạn nhân đã không sử dụng thiết bị này. Cô ta đã chết ngay khi va chạm vào đá do tốc độ quá cao. Mặc khác, nhóm nghiên cứu sinh này đã không liên lạc trước với hướng dẫn viên địa phương mà tự ý lữ hành đơn độc”.

Những hướng dẫn viên du lịch tại đây cho biết Gorge Alpine rất thuận tiện để luyện các kỹ năng leo núi, khám phá địa hình với độ dốc ít nguy hiểm và dân thể thao không cần trang bị quá nhiều kiến thức “mưu sinh mạo hiểm”.

Hoàng Khoa
(the sun, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.