Tuyển Nam Phi có nguy cơ... mất tên

23/07/2010 08:48 GMT+7

Đội tuyển Nam Phi đang có nguy cơ không còn được dùng biệt danh “Bafana Bafana” vì những rắc rối pháp lý xung quanh bản quyền thương mại. “Bafana” là một từ trong thổ ngữ Nguni, có nghĩa là “những đứa trẻ”. Từ này được các nhà báo thể thao Nam Phi lần đầu sử dụng vào năm 1992 để chỉ đội tuyển Nam Phi. Các CĐV nhanh chóng tiếp nhận cái tên này và cải biến đôi chút thành “Bafana Bafana” mỗi khi cổ vũ đội tuyển Nam Phi.

Cái tên Bafana Bafana của tuyển Nam Phi đang bị đe dọa - Ảnh: Reuters

Đội tuyển Nam Phi đang có nguy cơ không còn được dùng biệt danh “Bafana Bafana” vì những rắc rối pháp lý xung quanh bản quyền thương mại. “Bafana” là một từ trong thổ ngữ Nguni, có nghĩa là “những đứa trẻ”. Từ này được các nhà báo thể thao Nam Phi lần đầu sử dụng vào năm 1992 để chỉ đội tuyển Nam Phi. Các CĐV nhanh chóng tiếp nhận cái tên này và cải biến đôi chút thành “Bafana Bafana” mỗi khi cổ vũ đội tuyển Nam Phi.

Từ năm 1997 đến nay, LĐBĐ Nam Phi (SAFA) đã liên tục kiện tụng để tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền thương mại cái tên “Bafana Bafana” với một thương nhân nổi tiếng trong ngành may mặc Nam Phi, ông Stanton Woodrush. Tuy nhiên, phần thắng trong cuộc chiến pháp lý này lại thuộc về ông Woodrush tại cả phiên tòa sơ thẩm (năm 1997) và phúc thẩm (năm 2002).

Tòa án Nam Phi đã xác định ông Woodrush là người đầu tiên đăng ký bản quyền tên “Bafana” cho một nhãn hiệu quần áo của mình vào năm 1993. Một năm sau đó, công ty tài trợ cho đội tuyển Nam Phi khi đó là Kappa Holdings Ltd. mới xin đăng ký bản quyền thương mại cái tên này cho sản phẩm áo đấu của đội tuyển Nam Phi. Và mãi đến năm 1997, khi thấy cái tên “Bafana Bafana” đã trở nên nổi tiếng, SAFA quyết định mở rộng đăng ký bản quyền thương mại tên gọi này cho mọi sản phẩm và dịch vụ liên quan đến đội tuyển Nam Phi.

Theo giấy trắng mực đen, ông Woodrush hoàn toàn có quyền sử dụng thương hiệu “Bafana Bafana”. Nhưng SAFA vẫn cho rằng họ mới là tổ chức sở hữu tên gọi này vì họ có… đội tuyển Nam Phi. Vì thế, việc ông Woodrush được tự do sử dụng thương hiệu này để kiếm lời khiến SAFA không hài lòng nên họ vẫn đang tiếp tục khiếu kiện.

Vụ việc lằng nhằng kéo dài khiến cả Ủy ban thể thao Nam Phi cũng phải vào cuộc. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban thể thao Nam Phi, ông Butana Khompela, đã ra tối hậu thư cho SAFA rằng nên tìm tên mới cho đội tuyển nếu không giải quyết dứt điểm vụ việc. “Chúng ta nên đổi tên của đội tuyển quốc gia nếu vụ việc này không thể giải quyết và thương nhân kia vẫn tiếp tục được thu lợi thông qua hình ảnh của đội bóng”, ông Khompela tuyên bố.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.