UEFA đưa hàng loạt đại gia châu Âu lên thớt

17/04/2014 12:24 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết chuẩn bị chốt cuộc điều tra tài chính đối với hàng loạt đội bóng hàng đầu châu lục này và nhiều khả năng những đại gia phất lên nhanh chóng nhờ các tỉ phú giàu có như Manchester City và Paris-Saint Germain (PSG) sẽ đối mặt với sự trừng phạt do vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

(TNO) Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết chuẩn bị chốt cuộc điều tra tài chính đối với hàng loạt đội bóng hàng đầu châu lục này và nhiều khả năng những đại gia phất lên nhanh chóng nhờ các tỉ phú giàu có như Manchester City và Paris-Saint Germain (PSG) sẽ đối mặt với sự trừng phạt do vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

>> Hé lộ 'tảng băng chìm' bán độ ở UEFA Cup
>> UEFA 'chống' FIFA
>> UEFA cấm Fenerbahce tham dự các cúp châu Âu 2 năm

 UEFA đưa hàng loạt đại gia châu Âu lên thớt
Man City đối mặt với án phạt của UEFA - Ảnh: AFP

Theo Reuters, trong đoạn mở đầu chiến dịch này sẽ có ít nhất 20 đội bóng đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt, trong số này Man.City và PSG có thể nhận án phạt nặng nhất. Cả hai đội bóng này đã chi hàng trăm triệu euro để đạt được một số thành công nhất định ở giải trong nước và châu Âu, nhưng lại vi phạm FFP của UEFA do việc chi nhiều hơn số tiền kiếm được.

Trong một đợt kiểm tra tài chính vào đầu tuần, UEFA phát hiện và ước tính rằng các cầu thủ Man.City dễ dàng kiếm thu nhập trung bình 5,3 triệu bảng/năm (khoảng 8,9 triệu USD). Theo Sporting Intelligence, với hầu bao không đáy của các ông chủ giàu có đến từ Qatar, đội bóng của thành Manchester lọt vào top 10 danh sách các CLB giàu có nhất thế giới cùng với Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester United và Chelsea. Man.City bắt đầu chi khủng bằng bản hợp đồng chiêu mộ tiền đạo Sergio Aguero với giá 46 triệu euro vào năm 2011 và những phi vụ lắm tiền giúp họ đăng quang Premier League 2012. Tương tự, sau khi vung mẻ lưới bắt cá lớn với chữ ký của siêu sao Zlatan Ibrahimovic với giá 37 triệu USD vào năm 2012, PSG lập tức lên ngôi Ligue 1. 

Theo báo giới Anh, cả hai đội bóng trên có thể sẽ phải nhận án phạt do vi phạm FFP, trong khi một phát ngôn viên của UEFA nói với AFP rằng những đội bóng vi phạm sẽ được điều trần về việc kiểm soát tài chính, đồng thời không chấp nhận lời giải thích về việc chi quá tay của Man.City lẫn PSG.

Theo quy định của UEFA, các đội bóng nếu có con số thua lỗ ở mùa giải 2011 - 2012 và 2012 - 2013 vượt quá 45 triệu euro (trừ một số khoản chi được miễn tính như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ…) sẽ vi phạm FFP. Trong quãng thời gian quy định này, Man.City được cho là lỗ đến 180 triệu euro, nhưng đội bóng đang dần cắt giảm con số thua lỗ này trong thời gian gần đây, đồng thời hy vọng sẽ được “chuẩn hóa” vào mùa giải tới. Trong khi đó, PSG đã chi ra tổng cộng 360 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao nhưng các khoản đầu tư chủ yếu được lấy từ túi riêng của các ông chủ Qatar.

 UEFA đưa hàng loạt đại gia châu Âu lên thớt
PSG đã chi tổng cộng 360 triệu euro để chiêu mộ các ngôi sao - Ảnh: AFP

AFP cho hay, nếu xác định được việc vi phạm FFP, Man.City và PSG có thể đối mặt với nguy cơ bị phạt, nhẹ thì phạt tài chính, nặng thì cấm chuyển nhượng và không loại trừ khả năng bị cấm cửa tại Champions League mùa tới. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ The Daily Telegraph (Anh), nhiều khả năng UEFA sẽ chỉ xem xét hình thức phạt tài chính đối với các đội bóng.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.