UEFA sẽ tổ chức giải Nations League cho các nước thành viên

28/03/2014 15:28 GMT+7

(TNO) Theo AFP, các nước thuộc châu Âu đã đạt sự đồng thuận trong việc tạo ra một giải đấu có tên Nations League (tạm dịch: Giải các quốc gia châu Âu) bắt đầu từ năm 2018, diễn ra song song với World Cup và Euro. Đây là thông tin từ cuộc họp thượng đỉnh mới đây của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

(TNO) Theo AFP, các nước thuộc châu Âu đã đạt sự đồng thuận trong việc tạo ra một giải đấu có tên Nations League (tạm dịch: Giải các quốc gia châu Âu) bắt đầu từ năm 2018, diễn ra song song với World Cup và Euro. Đây là thông tin từ cuộc họp thượng đỉnh mới đây của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

>> UEFA cấm Fenerbahce tham dự các cúp châu Âu 2 năm
>> UEFA muốn tăng án phạt với Ibrahimovic
>> UEFA cảnh cáo Man City, Chelsea và PSG

 
Nations League sẽ thay những trận giao hữu gây mất sức cầu thủ - Ảnh: Reuters

Giải đấu mới này có thể ngay lập tức cho thấy tầm quan trọng vì nó mang lại 4 vé dự vòng chung kết Euro. Theo đó, 54 thành viên châu Âu của UEFA sẽ được chia thành nhiều nhóm đấu, có thăng hạng và xuống hạng và có thêm cơ hội để vượt qua vòng loại Euro.

Chủ tịch Ủy ban các giải đấu của UEFA là Wolfgang Niersbach nhận định: “Đây là bước đi lớn cho các đội tuyển quốc gia ở châu Âu. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ thể thức mới này". Chủ tịch Michel Platini thì cho rằng các nước rất muốn sự đổi mới thay vì các trận giao hữu không gây được sự hứng thú ở người hâm mộ.

Dù các chi tiết cuối cùng chưa được thông qua nhưng kế hoạch hiện tại của Nations League châu Âu gồm 4 nhóm (division), mỗi nhóm gồm 4 nhánh con (pool), mỗi nhánh con có 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.

Mỗi nước sẽ thi đấu từ 4 đến 6 trận ở giải khai trương từ tháng 9 đến 11.2018, ngau sau vòng chung kết World Cup tại Nga. Sau đó, 4 nhà vô địch cấp pool sẽ tranh danh hiệu vô địch vào đầu 2019 để đoạt vé dự vòng chung kết Euro.

Phản ứng trước dự án thành lập giải Nations League, Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) tuyên bố "không phản đối dự án vì số trận quốc tế trong lịch thi đấu vẫn không thay đổi. Một khi có được những thông tin chi tiết hơn về các mối lo ngại về thể thức thi đấu thì họ sẽ phân tích các ảnh hưởng tiềm năng đến hoạt động bóng đá cấp câu lạc bộ".

Chủ tịch của ECA là Karl-Heinz Rummenigge thì nhận định khía cạnh tích cực là cầu thủ sẽ không còn phải di chuyển khắp thế giới để đá các trận giao hữu. Liên đoàn bóng đá Anh cũng bật đèn xanh đối với dự án mới của UEFA.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.