VĐV Nigeria thứ 2 dùng doping

13/10/2010 10:36 GMT+7

Chỉ vài giờ sau khi Osayemi Oludamola, nữ VĐV điền kinh người Nigeria vừa đoạt HCV cự ly 100m tại ĐH thể thao khối thịnh vượng chung bị phát hiện sử dụng doping, đến lượt đồng đội của cô, Samuel Okon, VĐV chạy 110m vượt rào bị phát hiện sử dụng chất kích thích.

Chỉ vài giờ sau khi Osayemi Oludamola, nữ VĐV điền kinh người Nigeria vừa đoạt HCV cự ly 100m tại ĐH thể thao khối thịnh vượng chung bị phát hiện sử dụng doping, đến lượt đồng đội của cô, Samuel Okon, VĐV chạy 110m vượt rào bị phát hiện sử dụng chất kích thích.

Đáng chú ý, mẫu thử A của cả hai VĐV này đều dương tính với methylhexane amine (chất thường được dùng để làm thông mũi, vừa bị tổ chức chống doping thế giới đưa vào danh mục cấm năm 2010).

Okon, người về thứ 6 vòng chung kết 110m rào, đã từ chối quyền được tiến hành kiểm tra mẫu thử B. Hiện tại, Liên đoàn điền kinh thế giới đang chờ bản báo cáo cụ thể về trường hợp này trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng. Từ đầu ĐH đến nay, đã có 1.200 mẫu thử doping. Oái oăm thay, 2 VĐV bị phát hiện, Oludamola và Okon đều của đoàn Nigieria. Dư luận hướng đến khả năng thức ăn của đội này có vấn đề. “Với tư cách là bếp trưởng của đội, tôi nghĩ mình là nhân vật có liên quan”, bếp trưởng Elias Usman Gora phát biểu.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.