Võ sĩ Pacquiao bị “tố” sử dụng doping

15/05/2011 23:29 GMT+7

Hôm qua, làng quyền Anh thế giới xôn xao khi võ sĩ nổi tiếng người Philippines - Manny Pacquiao bị “tố” sử dụng doping trong một trận đấu vào năm 2009.

Hôm qua, làng quyền Anh thế giới xôn xao khi võ sĩ nổi tiếng người Philippines - Manny Pacquiao bị “tố” sử dụng doping trong một trận đấu vào năm 2009.

Theo ABS-CBN News, trong bài viết trên mạng xã hội Twitter, võ sĩ Floyd Mayweather Jr. (Mỹ) đã cáo buộc Pacquiao được tiêm steroids (một hợp chất chứa chất kích thích) trong phòng thay đồ trước trận so găng với võ sĩ người Mỹ Oscar De La Hoya ở Las Vegas vào ngày 7.12.2009. Ở trận đấu năm đó, võ sĩ Philippines đã hạ knock-out kỹ thuật Oscar De La Hoya (lúc đó là nhà vô địch siêu bán trung) ở hiệp đấu thứ 8 với hàng loạt cú đấm đầy sức mạnh khiến đối thủ liên tục chảy máu ở đầu.


Manny Pacquiao (phải) trong trận đấu với Shane Mosley - Ảnh: AFP

Thông tin trên hiện đang tạo nên một làn sóng nghi vấn sử dụng doping trong chiến thắng của Manny Pacquiao trước Shane Mosley để bảo vệ danh hiệu WBO hạng trung cách đây 1 tuần và những trận đấu trước đó. Trước cáo buộc này, Manny Pacquiao cho rằng đó là sự bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín của anh và võ sĩ này sẽ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vụ việc để đòi lại công bằng cho hình ảnh của mình.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.