Vụ cầu thủ bóng chày bắn chết người: Thủ phạm ra đầu thú

05/01/2011 01:20 GMT+7

Hôm qua, cầu thủ bóng chày Alfredo Simon của CLB Baltimore Orioles (Mỹ) đã ra đầu thú và thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ bắn giết trong đêm giao thừa tại Luperon, Cộng hòa Dominica.

Hôm qua, cầu thủ bóng chày Alfredo Simon của CLB Baltimore Orioles (Mỹ) đã ra đầu thú và thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ bắn giết trong đêm giao thừa tại Luperon, Cộng hòa Dominica.

Tuy nhiên, luật sư của cầu thủ này cho biết thân chủ mình chỉ bắn với mục đích chào đón năm mới, nhưng không may đạn đã trúng Michel Castillo (sau đó tử vong tại bệnh viện) và em họ của người này. Nhưng công tố viên Victor Mueses lại cho rằng Simon đã bắn cảnh cáo nhằm hòa giải mâu thuẫn của 2 người phụ nữ và viên đạn vô tình bay trúng 2 nạn nhân trên. Trong khi đó, theo cảnh sát Cộng hòa Dominica, Simon sẽ bị kết tội giết người hay không tùy thuộc vào việc điều tra đường đi của viên đạn và lời khai của nhân chứng.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.