World Cup 2014 nói không với rượu bia

09/08/2010 09:12 GMT+7

World Cup 2014 sẽ là ngày hội bóng đá thế giới đầu tiên không có rượu bia, sau khi các nhà tổ chức xác nhận việc buôn bán chất uống có cồn sẽ bị cấm tại các trận đấu theo luật chống hooligan của Brazil.

Brazil hy vọng với quy định mới sẽ giúp giảm thiểu tình trạng CĐV quá khích - Ảnh: AFP

World Cup 2014 sẽ là ngày hội bóng đá thế giới đầu tiên không có rượu bia, sau khi các nhà tổ chức xác nhận việc buôn bán chất uống có cồn sẽ bị cấm tại các trận đấu theo luật chống hooligan của Brazil.

12 SVĐ, nơi diễn ra các trận đấu, sẽ không được phép bán đồ uống có cồn như hệ lụy từ tình trạng bạo lực làm 42 người thiệt mạng trong vòng 10 năm tính đến năm 2008. Rượu bia vốn bị quy kết là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong bóng đá ở Brazil và chính phủ nước này đã ban hành lệnh cấm vào tháng 4.2008.

Thành viên Ủy ban tổ chức World Cup của Brazil Rodrigo Paiva xác nhận luật lệ cần phải được thay đổi nếu các SVĐ muốn bán rượu bia. Song các quan tòa ở Brazil đã thề sẽ chiến đấu lại việc thay đổi luật.

Chính quyền địa phương tại các thành phố sẽ diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ VCK World Cup 2014 là Rio de Janeiro, Sao Paulo và Pernambuco cũng đã có quy định cấm bán các mặt hàng liên quan tới đồ uống có chất kích thích.

Hãng bia Budweiser vốn trả 32 triệu bảng để trở thành đối tác của World Cup 2014, song họ chỉ được phép quảng cáo tại các SVĐ và bán hàng ở các khu vực dành cho người hâm mộ.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.