Xả súng tại SVĐ ở Honduras làm chết 3 CĐV

22/09/2010 08:40 GMT+7

Cảnh sát Honduras cho biết có 3 CĐV bóng đá nước này đã bị bắn chết trong một vụ xả súng nhắm vào nhóm CĐV của Motagua.

Cảnh sát Honduras đang thu dọn hiện trường

Cảnh sát Honduras cho biết có 3 CĐV bóng đá nước này đã bị bắn chết trong một vụ xả súng nhắm vào nhóm CĐV của Motagua.

Các tay súng đi trên một chiếc xe hơi chạy ngang qua SVĐ và khai hỏa khi các CĐV Motagua tiến vào sân để xem trận đấu với Real Espana hôm Chủ nhật. Những người thiệt mạng là các CĐV từ 17 đến 22 tuổi. Vụ tấn công còn khiến 3 người khác bị thương.

Phát ngôn viên của cảnh sát Leonel Sauceda cho biết các hung thủ có thể là CĐV của CLB Olimpia, kẻ thù của Motagua. Theo Sauceda, các tổ chức tội phạm đường phố như Mara Salvatrucha và La 18 vốn liên quan đến đường dây buôn bán ma túy có thể đã xâm nhập vào những nhóm CĐV của các CLB ở nước này.

Đây là vụ bạo lực liên quan đến súng ống thứ hai ở CLB Motagua trong vòng 2 ngày. Hôm thứ Sáu tuần trước, thủ môn của Motagua - Donaldo Morales đã bắn một phóng viên bằng một cây súng hơi vì tức giận với việc người này chỉ trích mình trên mặt báo.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.