Xe đạp TP.HCM “ém” tiền VĐV

13/06/2011 00:30 GMT+7

Toàn bộ Ban huấn luyện (BHL), VĐV đội xe đạp Bảo vệ thực vật (BVTV) Sài Gòn vừa tố cáo bộ môn xe đạp TP.HCM đã cố tình “ém” tiền chế độ mà Sở VH-TT-DL TP.HCM dành cho họ trong thời gian từ ngày 1.3.2010 - 13.3.2011.

Toàn bộ Ban huấn luyện (BHL), VĐV đội xe đạp Bảo vệ thực vật (BVTV) Sài Gòn vừa tố cáo bộ môn xe đạp TP.HCM đã cố tình “ém” tiền chế độ mà Sở VH-TT-DL TP.HCM dành cho họ trong thời gian từ ngày 1.3.2010 - 13.3.2011.

Thống kê trong thời gian này, Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Thành Rum ký 6 quyết định lẫn phiếu trình duyệt chi và quyết toán cho bộ môn xe đạp TP.HCM tổng cộng hơn 1,013 tỉ đồng cho xe đạp TP.HCM dự tranh 6 giải đấu. Xe đạp TP.HCM có 3 đội và ê-kíp BVTV Sài Gòn có đến 2 đội.


Đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn trên đường đua Cúp Truyền hình TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Cụ thể vào tháng 3.2010, cuộc đua xe đạp quốc tế tranh Cúp truyền hình Bình Dương TP chi 66.380.000 đồng; Cúp TH TP.HCM (4.2010) là 142.716.000 đồng; giải Đồng bằng sông Cửu Long (8.2010) là 41.010.000 đồng; tại giải Đại hội TDTT toàn quốc 2010 (từ tháng 5 - 9.2010), số tiền TP chi lên đến 579.854.000 đồng; Giải kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là 118.216.000 đồng; Cúp truyền hình TP.HCM (4.2011) là 65.615.000 đồng.

Tuy nhiên, ngoại trừ giải Đại hội TDTT toàn quốc 2010 đội BVTV Sài Gòn nhận được 41.680.000 đồng (trong tổng số 579.854.000 đồng), các thành viên khẳng định không nhận được bất kỳ khoản tiền nào của 5 giải đấu còn lại, nhưng trong các phiếu chi đều có tên của BHL lẫn VĐV hai đội BVTV Sài Gòn.

Sau khi sự việc vỡ lở, Trưởng bộ môn Phan Quý Bách đã liên hệ với BHL đội BVTV Sài Gòn để chi trả. Tuy nhiên, đội BVTV Sài Gòn chỉ nhận được số tiền chế độ của giải đua kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (4.290.000 đồng) và Cúp TH TP.HCM 2010 (3.720.000 đồng). Các giải còn lại họ đề nghị được xem các quyết định chi tiền nhưng không được đáp ứng nên đã không nhận tiền.

Hôm qua, chúng tôi liên hệ với Trưởng bộ môn Phan Quý Bách, nhưng ông cho biết hiện đang bận tổ chức giải nên chưa thể trả lời vấn đề này. Trong khi đó, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết Sở đã nắm sự việc và đang tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm từng cá nhân liên quan. Ông Hùng cũng khẳng định là có sai phạm nhưng thất thoát chỉ khoảng 200 triệu đồng.

Q.Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.