Zampa: “Juve vô tội!”

10/10/2010 08:22 GMT+7

Franco Zampa, một cảnh sát từng tham gia điều tra vụ Calciopoli năm 2006, vừa xuất bản cuốn tự truyện mang tên “Mâu thuẫn”, nói về vụ bê bối dàn xếp kết quả các trận đấu mà CLB Juventus liên quan. Chính vì scandal này mà đội bóng thành Turin bị tước hai chức vô địch Serie A cũng như phải xuống chơi ở Serie B một mùa giải.

Franco Zampa, một cảnh sát từng tham gia điều tra vụ Calciopoli năm 2006, vừa xuất bản cuốn tự truyện mang tên “Mâu thuẫn”, nói về vụ bê bối dàn xếp kết quả các trận đấu mà CLB Juventus liên quan. Chính vì scandal này mà đội bóng thành Turin bị tước hai chức vô địch Serie A cũng như phải xuống chơi ở Serie B một mùa giải.

“Tôi muốn mọi người thông qua cuốn sách này biết được một sự thật khác với những gì được báo chí đưa tin trong thời gian qua”, Zampa phát biểu trên Tuttosport, “Vào năm 2006, khi chứng cứ đầu tiên được đưa ra thì có vẻ như Juventus và giám đốc điều hành Lucciano Moggi đã phạm tội. Tuy nhiên, khi đọc lại các hồ sơ thì tôi nhận thấy rằng không có một bằng chứng nào xác thực cả. Sự thật là không có một chứng cứ nào chứng minh Moggi đã mua chuộc trọng tài và yêu cầu họ “giúp đỡ” Juventus. Chính vì vậy, những phán quyết của tòa án dựa trên những hồ sơ này là một sai lầm”.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.