Zola chiến đấu đến cùng

30/03/2010 09:08 GMT+7

Tôi sẽ không rời bỏ nhiệm vụ của mình”, HLV Gianfranco Zola của West Ham đã trả lời phỏng vấn báo chí trước trận gặp Stoke City cuối tuần qua như thế. Quả thật vậy, cựu danh thủ Chelsea đã quyết định chiến đấu đến cùng để giúp West Ham trụ hạng thành công.

Zola muốn giúp West Ham trụ lại Premier League - Ảnh: Reuters

Tôi sẽ không rời bỏ nhiệm vụ của mình”, HLV Gianfranco Zola của West Ham đã trả lời phỏng vấn báo chí trước trận gặp Stoke City cuối tuần qua như thế. Quả thật vậy, cựu danh thủ Chelsea đã quyết định chiến đấu đến cùng để giúp West Ham trụ hạng thành công.

Zola ở lại West Ham, vậy  đâu là động lực giúp ông tiếp tục gắn bó với CLB? Đó không thể đến từ ban lãnh đạo CLB bởi đồng chủ tịch CLB, David Sullivan là người rất  muốn “trảm” Zola và HLV người Ý chỉ có thể trụ lại sân Upton Park nhờ vào “sếp” David Gold, người luôn một mực ủng hộ Zola. Dù vậy, ai cũng biết quyết định sa thải Zola thời điểm hiện tại hoàn toàn không phải là kế sách hay. Hơn hết, Zola đã ký hợp đồng 3 năm với West Ham và nhận mức lương 1,9 triệu bảng/năm. Điều này đồng nghĩa nếu sa thải  Zola, BLĐ West Ham phải tốn hao khá nhiều chi phí để bồi thường.

Vậy suy cho cùng, Zola tiếp tục gắn bó với West Ham là vì lòng nhiệt huyết? Vừa qua, các cầu thủ West Ham cho biết sẽ ủng hộ thuyền trưởng của mình hết mực. “Chúng tôi sẽ luôn đứng sau để trợ giúp cho Zola. Ông ấy luôn là một HLV hàng đầu, theo suy nghĩ của chúng tôi”, tiền đạo Mido cho biết.

P.N (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.