Cá cược đua ngựa, đua chó tại Việt Nam sẽ sớm hơn bóng đá?

14/10/2017 08:16 GMT+7

Rất có thể tại Việt Nam (VN) hoạt động cá cược hợp pháp đua ngựa, đua chó sẽ được tổ chức sớm hơn cá cược bóng đá quốc tế. Bởi đến thời điểm này, ngành thể thao vẫn chưa công bố danh mục các trận đấu được cá độ.

Có sẵn trường đua
Được sự ủy quyền từ Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT, Vụ Thể thao quần chúng đang soạn thảo thông tư hướng dẫn các quy định liên quan đến cơ sở vật chất của cá cược đua ngựa, đua chó theo Nghị định 06 ban hành tháng 1.2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Dự thảo thông tư nêu sản phẩm đặt cược đua ngựa, đua chó dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong cuộc đua do doanh nghiệp (DN) kinh doanh đặt cược tổ chức; và người đặt cược phải đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự.
Các đối tượng không được phép tham gia đặt cược gồm cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên DN kinh doanh đặt cược; thành viên hội đồng giám sát cuộc đua, nài ngựa, bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của nài ngựa… Mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần và mức tối đa cho mỗi người trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1 triệu đồng tại một DN.
Hiện ở VN có hai trường đua gồm một tại Madagui (Lâm Đồng) và trường đua Đại Nam (Bình Dương) với hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược hiện đại là điều kiện hết sức thuận lợi để cá cược hợp pháp đua ngựa, đua chó có thể sớm được triển khai. Dù tại hội thảo gần đây, nhiều ý kiến cho rằng đường đua dành cho chó và ngựa theo tiêu chuẩn quốc tế thường rộng 20 m nhưng trường đua Đại Nam chỉ rộng 16 m, song theo các nhà soạn thảo thông tư, không nhất thiết mọi thứ phải theo quy định vì còn phụ thuộc vào điều kiện của VN và cần khuyến khích DN trong nước. Nếu đường đua nhỏ hơn thì tổ chức số lượng chó đua, ngựa đua ít đi, miễn sao vẫn đảm bảo được tính cạnh tranh, hấp dẫn của cuộc đua. Dự kiến đầu năm 2018 có thể tiến hành cá cược 2 loại hình này.
Chưa thể công bố các trận đấu được cá cược
Trong khi đó, những nút thắt về cá cược hợp pháp bóng đá quốc tế ở VN vẫn chưa được tháo gỡ. Danh mục các trận đấu quốc tế chưa được thiết lập rõ ràng, vì ngành thể thao vẫn loay hoay chưa xác định xong một số giải đấu có thuộc phạm vi công bố và phê chuẩn của Liên đoàn Bóng đá thế giới. Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết ngành còn chưa muốn cho cá cược hợp pháp các trận đấu quốc tế có đội tuyển VN, vì lo ngại không kiểm soát được cầu thủ, ban huấn luyện. Tuy nhiên, nội dung nghị định lại không cấm cho cá cược các trận có đội tuyển hay CLB của VN.
Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT chưa thể chốt lại nội dung thông tư hướng dẫn cá cược bóng đá quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chưa thể tiến hành hoặc đấu thầu hoặc chỉ định DN kinh doanh cá độ bóng đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.