Olympic 2016: Cử tạ gây thất vọng

08/08/2016 06:16 GMT+7

2 lực sĩ của đoàn thể thao Việt Nam Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn đã không đem về cho nước nhà tấm huy chương nào, khi cả 2 đều thi đấu dưới sức mình tại Olympic 2016.

 6 giờ 50
Kết quả cuộc thi cử tạ hạng cân 56kg: Long Qingquan (Trung Quốc) gìành HCV với tổng cử là 307 kg - phá 2 kỷ lục Olympic. Còn Om Yu Chol (CHDCND Triều Tiên) giành HCB với 303 kg. Lực sĩ Sinphet (Thái Lan) gìành HCĐ với tổng cử 289kg. 
Reuters
 6 giờ 40
Như vậy cử tạ Việt Nam hết cơ hội tranh chấp 3 huy chương ở hạng cân 56 kg được kỳ vọng. 
Đây sẽ là kỳ Olympic đáng quên của Thạch Kim Tuấn. Anh dính chấn thương từ cuối 2015 nhưng không trị dứt điểm vì muốn thi đấu tranh suất tham dự Olympic. Những ngày trước giải, anh liên tục được các bác sĩ chăm sóc nhưng vẫn không đạt trạng thái tốt nhất.

[VIDEO]: THẠCH KIM TUẤN THI ĐẤU
 6 giờ 38
Thạch Kim Tuấn vẫn không thành công, chấm dứt cơ hội giành huy chương tại Olympic Rio 2016. 
Reuters
 6 giờ 35
Tuấn nâng mức tạ lên 160 kg nhưng đã thất bại. Anh vẫn còn một lần nữa. Nếu không thành công anh sẽ không được tính thành tích
 6 giờ 34
Quốc Toàn không thành công lần đẩy cuối 157 kg, như vậy anh kết thúc phần thi với mức 154 cử đẩy. 
6 giờ 33 
Sinphet thành công mức 157 kg. Lại hồi hộp với Tuấn, có vẻ như anh không có đươc trạng thái sung mãn nhất.
 6 giờ 32
Tuấn thất bại ở lần đầu tiên 157 kg.
6 giờ 30 
Chontey (Kazakhstan) không thành công ở phần thi cử đẩy khi chỉ đạt 148 kg. Như vậy Tuấn và Sinphet lại bỏ được 1 đối thủ. Cuộc cạnh tranh HCĐ lúc này chủ yếu diễn ra giữa Tuấn và Sinphet.
 6 giờ 26
Quốc Toàn thành công lần 2 mức 154 kg, một thành tích khá ổn định nhưng khó tranh chấp huy chương. Ban huấn luyện muốn Toàn chơi an toàn, hiện toàn có tổng cử 275 kg, tạm xếp hạng 3.

[VIDEO]: TRẦN LÊ QUỐC TOÀN
Reuters
 6 giờ 25
Sinphet (Thái Lan) đầy thành công mức 154 kg lần 1, anh vươn lên dần đầu, gây áp lực cho nhóm đối thủ cạnh tranh 3 hạng đầu
 6 giờ 22
Chontey (Kazakhstan) không thành công mức đẩy 153 kg, anh nằm trong tốp tranh HCĐ với Tuấn. 
 6 giờ 14
Trần Lê Quốc Toàn cử đẩy lần 1 với mức 148kg và thành công, nâng mức tổng cử lên 269kg. Ở cử giật anh xếp hạng 6 với 121 kg
 6 giờ 7
Ở cử đẩy Tuấn đăng ký mức tạ 156 kg lần 1 trong khi mức tạ khởi đầu của Long Qingquan là 161 kg còn Om Yu Chol là 167 kg. Người đang cạnh tranh HCĐ với Tuấn là Sinphet (Thái Lan) đăng ký mức 155 kg cho lần đẩy đầu tiên. 
 6 giờ 5
Không khí tại nhà thi đấu môn cử tạ rất sôi đông.
Ảnh: Cao Minh Hiển
 6 giờ
Các đô cử chuẩn bị bước vào tranh tài nội dung cử đẩy quyết định, đây là nội dung sở trường của Om Yu Chol (Triều Tiên). Với việc đạt thành tích không như mong muốn ở cử giật, khả năng cạnh tranh 2 hạng đầu của Thạch Kim Tuấn rất khó. Mục tiêu hợp lý nhất của Tuấn bây giờ là cạnh tranh tấm HCĐ với Sinphet (Thái Lan) và Chontey (Kazakhstan)
 5 giờ 50
Long Qingquang thực hiện thành công lần giật thứ 3 mứa 137 kg. Như vậy kết thúc cử giật, đô cử TRung Quốc này tạm dẫn đầu, Om Yun Chol Triều Tiên hạng nhì 134 kg, Sinphet (Thái Lan) hạng ba 132 trong khi Thạch Kim Tuấn hạng 4 mức 130 kg.
 5 giờ 49
Thạch Kim Tuấn điều chỉnh xuống lần 3 chỉ 133 kg để cạnh tranh với Sinphet nhưng lại không thành công 
 5 giờ 48
Sinphet (Thái Lan) giật thành công lần cuối 132 kg 
 5 giờ 45
 Om Yun Chol giật lần 2 mức 132 kg thành công, so kè với Long Qingquan.
 5 giờ 44
 Long Qingquan (Trung Quốc) giật lần 1 mức 132 kg thành công và tàm dẫn đầu bảng điểm
 5 giờ 42
 Thạch Kim Tuấn đã tố tạ giật lần 3 lần 135 kg.
 5 giờ 41
Thạch Kim Tuấn thực hiện lần 2 vẫn mức 130 kg, thành công rồi! 
Ảnh: Cao Minh Hiển
 5 giờ 40
 Ap lực đè năng trên vai Tuấn còn hồi hộp đang bao trùm người hâm mộ VN.
 5 giờ 38
 Thạch KIm Tuấn đã xuất hiện rất tự tin, anh giật 130 kg lần 1 nhưng đã thất bại.
 5 giờ 36
Om Yun Chol giật lần 1 mức 128 kg thành công, cử đẩy mới là sở trường của đô cử CHDCND Triều Tiên. 
 5 giờ 35
Trong số những đô cử tham dự hạng cân 56 kg lần này, Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) đăng giữ kỷ lục cử đẩy Olympic với thành tích 171 kg. Cái tên còn lại có tên trên bảng vàng kỷ lục chính là Thạch Kim Tuấn của Việt Nam khi anh giữ kỷ lục trẻ thế giới ở cử giật (135 kg) và tổng cử 296 kg.
Ảnh: Cao Minh Hiển
 5 giờ 31
Quốc Toàn giật lần 3 cũng là lần cuối với mức 123 kg nhưng anh đã không thành công. Như vậy Toàn hoàn thành phần thi cử giật với 121 kg, một thành tích khá tốt, đủ gây áp lực với nhóm 5 VĐV chưa thi đấu trong đó có Thạch KIm Tuấn
 5 giờ 27
Trần Lê Quốc Toàn giật lần 2 thành công với 121 kg. Anh đang tạm dẫn đầu bảng thành tích. Tuy nhiên còn 5 đô cử mạnh, đăng ký mức giật lần 1 cao hơn chưa thi đấu.
 5 giờ 25
 Sau 2 hạng cân đã thi đấu, HCV đều thuộc về châu Á khi đô cử Thái Lan đoạt HCV hạng cân 48 kg nữ
5 giờ 20
Kết quả cân trọng lượng 2 giờ trước thi đấu, Thạch KIm Tuấn đạt 55.55 kg trong khi Om Yu Chol (Triều Tiên) 55.57 kg, Long Qingquan (Trung Quốc) 55.68 kg. Nếu thành tích bằng nhau, Tuấn sẽ xếp trên nhờ nhẹ ký hơn 2 đối thủ này. Hạng cân nhẹ là cơ hội cho các đô cử châu Á vốn "thấp bé nhẹ cân.
Ảnh: Cao Minh Hiển
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.