Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho Asian Beach Games

20/08/2015 09:48 GMT+7

Đó là nhận xét của Chủ tịch Liên đoàn Muay nghiệp dư thế giới (IFMA) Sakchye Tapsuwan và Tổng thư ký IFMA Stephan Fox khi nghe báo cáo rất chi tiết của đại diện VN về công tác chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Asian Beach Games vào năm tới tại Đà Nẵng.

Đó là nhận xét của Chủ tịch Liên đoàn Muay nghiệp dư thế giới (IFMA) Sakchye Tapsuwan và Tổng thư ký IFMA Stephan Fox khi nghe báo cáo rất chi tiết của đại diện VN về công tác chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Asian Beach Games vào năm tới tại Đà Nẵng.

Asian Beach GamesChủ tịch IFMA Sakchye Tapsuwan và TTK Stephan Fox nhận và trao quà lưu niệm cho đại diện đoàn VN - Ảnh: Trí Thiện
Tại đại hội lần thứ 24 Liên đoàn Muay nghiệp dư thế giới diễn ra vào hôm qua tại Bangkok, Thái Lan, phần lớn thời gian hơn 300 đại biểu đến từ 102 quốc gia và vùng lãnh thổ đã lắng nghe 5 bản báo cáo của đại diện các quốc gia sẽ đăng cai tổ chức môn muay vào năm 2016 và 2017, như giải vô địch thế giới ở Thụy Điển, World Games tại Ba Lan, Festival võ thuật TG tại Hàn Quốc, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Turkmenistan… Nhưng gây chú ý hơn cả là bản báo cáo rất rõ ràng và đầy đủ của đoàn VN về công tác chuẩn bị cho môn muay nói riêng và các môn võ thuật khác nói chung tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 năm 2016 (ABG 5) diễn ra từ 24.9 đến 3.10.2016 tại Đà Nẵng.
Không phải ngẫu nhiên mà sau khi đoàn VN với 2 đại diện là ông Giáp Trung Thang, Tổng thư ký Hội Muay TP.HCM, được Ủy ban Olympic VN cử tham dự và ông Trần Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Lasta trình bày rất tận tường về đặc điểm đất nước con người VN, về cơ sở vật chất khang trang của Đà Nẵng với clip minh họa rất sống động và cách thức tổ chức môn muay (một trong 14 môn nằm trong chương trình thi đấu chính thức của ABG), cả đại hội đã hoan nghênh hồi lâu.
Chủ tịch IFMA Sakchye Tapsuwan nói: “Chúng tôi rất hài lòng với sự chuẩn bị của VN. Các bạn đã có những báo cáo rất tường tận khiến ai nấy đều cảm thấy sự chặt chẽ và chu đáo của chủ nhà ABG năm tới. Từ cách thức đón tiếp, bố trí tập luyện, sắp xếp thi đấu, tổ chức truyền thông... đều cho thấy VN đã thể hiện tính thân thiện và chuyên nghiệp. IFMA rất tin tưởng VN sẽ tổ chức rất tốt không chỉ môn muay mà còn các môn võ thuật khác tại ABG 5”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.