Giải Pháp mở rộng 2016: Djokovic nhẹ nhàng đi tiếp vào vòng 4

29/05/2016 08:30 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã nhẹ nhàng đi tiếp vào vòng 4 sau chiến thắng 3-0 (6/2, 6/3, 6/3) trước Aljaz Bedene (Anh, hạng 66 thế giới) trong trận đấu ở vòng 3 diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (29.5, giờ VN).

Dù cũng gặp chút khó khăn ở một số thời điểm trong trận đấu này trước tay vợt hạng 66 thế giới. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội của mình. Sau hơn giờ 2 thi đấu, Djokovic đã tận dụng được 7 lần bẻ bàn giao bóng trong 17 cơ hội mà anh đã có được để giành chiếc vé đi tiếp.

Sau khi “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã xin rút lui khỏi giải do chấn thương cổ tay trái. Cơ hội lần đầu tiên đăng quang Pháp mở rộng của Djokovic ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Danh hiệu tại đây chính là chức vô địch mà Djokovic mong chờ nhất, bởi nó là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của anh.

tin liên quan

Nadal rút lui khỏi giải Pháp mở rộng vì chấn thương cổ tay

Một tin buồn cho người hâm mộ và cả ban tổ chức giải đấu khi 'vua đất nện' Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) đã có buổi họp vào đêm qua (27.5, giờ VN) để công bố anh sẽ rút lui khỏi giải đấu do bị chấn thương cổ tay trái.


Không những vậy, nếu có được danh hiệu tại đây, Djokovic sẽ trở thành tay vợt thứ 8 hoàn tất được bộ sưu tập 4 giải Grand Slam. Đối thủ tiếp theo của Djokovic ở vòng 4 sẽ là Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 14), người cũng đã đánh bại tay vợt trẻ Borna Coric (Crotia, hạng 47 thế giới) với tỷ số tương tự.

Tsonga bị chấn thương rất đáng tiếc AFP

Trong khi đó, tay vợt được hy vọng có thể mang lại danh hiệu cho nước chủ nhà sau 33 năm là hạt giống số 6 Jo-Wilfried Tsonga đã phải bỏ cuộc do bị chấn thương háng ở ván thứ nhất khi đang dẫn 5/2 trước Ernests Gulbis (Latvia, hạng 80 thế giới). Trong khi đó, hạt giống 7 Tomas Berdych (CH Czech) đã phải lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 (4/6, 6/3, 6/2, 7/5) trước Pablo Cuevas (Uruguay, 25).

Đối thủ tiếp theo ở vòng 4 của Berdych sẽ là tay vợt kỳ cựu David Ferrer (Tây Ban Nha, 11), người cũng đã hạ đồng hương Feliciano Lopez (21) với tỷ số 3-0 (6/4, 7/6, 6/1) trong một đấu khác. Tay vợt trẻ Dominic Thiem (Áo, 13) cũng đang có giải đấu rất thành công khi đánh bại một tài năng trẻ khác là Alexander Zverev (Đức, hạng 41 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/7, 6/3, 6/3, 6/3).

Serena cũng giành quyền đi tiếp AFP

Ở nội dung đơn nữ đã không có quá nhiều bất ngờ lớn nào xảy ra. Trong ngày thi đấu này, chị em nhà Williams đều có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 4. Serena Williams (Mỹ, 1) đã thắng tay vợt của nước chủ nhà Kristina Mladenovic (26) với tỷ số 2-0 (6/4, 7/6) và cô chị Venus (9) cũng vượt qua một tay vợt chủ nhà khác là Alize Cornet (Hạng 50 thế giới) với tỷ số 2-1 (7/6, 1/6, 6/0).

Cùng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 4 còn có các tay vợt như Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 8), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 12), Madison Keys (Mỹ, 15), Elina Svitolina (Ukraine, 18) và Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 58 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.