Giải Pháp mở rộng 2016: Djokovic và Nadal nhẹ nhàng đi tiếp vào vòng 2

25/05/2016 07:45 GMT+7

Ở ngày thi đấu cuối cùng của vòng 1 giải Pháp mở rộng (24.5, giờ VN), hai ứng cử viên của chức vô địch đơn nam là Novak Djokovic (Serbia, 1) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) đã có trận thắng khá nhẹ nhàng để đi tiếp vào vòng 2.

Tay vợt 9 lần đăng quang Pháp mở rộng là “vua đất nện” Nadal đã có trận đấu khởi đầu rất thoải mái như một buổi tập trước Sam Groth (Úc, hạng 100 thế giới) trên sân Suzanne Lenglen và chỉ sau 80 phút thi đấu Nadal đã có được chiến thắng sau cả 3 ván đều với điểm số 6/1.

Đối thủ ở vòng 2 của Nadal cũng được xem là khá nhẹ nhàng khi anh chỉ gặp tay vợt Facundo Bagnis (Argentina, hạng 99 thế giới).

Trong khi đó, trên sân Philippe-Chatrier, á quân của giải đấu là hạt giống số 1 Djokovic cũng chỉ gặp chút khó khăn ở ván thứ nhất Yen-Hsun Lu (Đài Loan, hạng 95 thế giới). Với đẳng cấp vượt trội của mình, Djokovic đã có được chiến thắng 3-0 (6/4, 6/1, 6/1) để đi tiếp vào vòng 2. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt người Bỉ Steve Darcis (hạng 161 thế giới).

Djokovic cũng không gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân AFP

Không nhẹ nhàng như Djokovic và Nadal, hạt giống số 2 Andy Murray đang ở thế khó khăn trong trận đấu gặp lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 128 thế giới) khi anh bị dẫn trước 2-1 sau ngày thi đấu hôm trước. Tuy nhiên, khi trận đấu này được tiếp tục, Murray với sức trẻ của mình đã có cuộc lội ngược dòng thành công để thắng lại với tỷ số 3-2 (3/6, 3/6, 6/0, 6/3, 7/5).

Murray rất vất vả với lão tướng Stepanek ở vòng 1 AFP

Cùng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2 còn có Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 6), Tomas Berdych (CH Czech, 7), David Ferrer (Tây Ban Nha, 11), David Goffin (bỉ, 12), Dominic Thiem (Áo, 13) và Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 14)…

Ở nội dung đơn nữ, cú “sốc” đầu tiên đã xảy ra khi hạt giống số 3 của giải và là đương kim vô địch Úc mở rộng Angelique Kerber (Đức) bất ngờ thất bại trước Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 58 thế giới) với tỷ số 1-2 (2/6, 6/3, 3/6) để trở thành hạt giống cao nhất phải sớm nói lời chia tay với giải chỉ sau 1 vòng đấu.

Hạt giống số 3 Kerber sớm dừng bước ở vòng 1 AFP

Một ứng cử viên khác cho chức vô địch là Victoria Azarenka (Belarus, 5) cũng sớm nói lời chia tay với giải đấu do bị chấn thương đầu gối trong trận đấu gặp Karin Knapp (Ý, hạng 118 thế giới) và buộc phải bỏ cuộc khi điểm số đang là 6/3, 6/7, 4/0 nghiêng về tay vợt người Ý.

Trong khi đó, các hạt giống khác như chị em nhà Williams là Serena (Mỹ, 1), Venus (Mỹ, 9), Ana Ivanovic (Serbia, 14), Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 8), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 12) hay Madison Keys (Mỹ, 15) đều đã có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.