Nadal có trận thắng thứ 200 tại các giải Grand Slam

27/05/2016 08:28 GMT+7

Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 4) đã thiết lập một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình khi có chiến thắng thứ 200 tại các giải Grand Slam trước Facundo Bagnis (Argentina, hạng 99 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/0, 6/3) ở vòng 2 Pháp mở rộng diễn ra đêm qua (26.5, giờ VN).

Chỉ đối đầu với một tay vợt có khoảng cách khá xa trên bảng xếp hạng ATP và dường như đây là một buổi tập cho Nadal. Dù sớm bị đối phương bẻ bàn giao bóng đầu tiên của ván thứ nhất. Tuy nhiên ngay sau đó Nadal đã thiết lập lại thế trận bắng cách thắng liền 5 bàn để dẫn lại 5/2 và kết thúc ván đấu này với điểm số 6/3.

Ở ván thứ hai, Nadal đã không cho Bagnis một cơ hội nào khi thể hiện một phong độ rất cao để có được ván thắng “trắng” 6/0. Bước vào ván thứ ba, Nadal tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận để có thêm ván thắng 6/3 và bước vào vòng 3 của giải.

Với chiến thắng này, Nadal đã trở thành tay vợt thứ bảy có được 200 trận thắng tại các giải Grand Slam. Đứng đầu danh sách này là “tàu tốc hành” Roger Federer (Thụy Sỹ) với 302 trận thắng và Djokovic cũng được xếp thứ năm với 216 trận thắng. Đối thủ tiếp theo trên hành trình tìm kiếm danh hiệu Pháp mở rộng thứ 10 của anh sẽ là người đồng hương Marcel Granollers.
Djokovic cũng có được trận thắng thứ 50 tại Pháp mở rộng AFP

Trong trận đấu diễn ra sau đó, á quân Novak Djokovic (Serbia, 1) dù không có được chiến thắng dễ dàng như Nadal nhưng tay vợt số 1 thế giới cũng có được chiến thắng 3-0 (7/5, 6/3, 6/4) trước Steve Darcis (Bỉ, hạng 161 thế giới). Chiến thắng này cũng đem lại cho Djokovic một cột mốc mới ở Pháp mở rộng với 50 trận thắng.

Cũng có được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 3 còn có các tay vợt hạt giống khác như Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 6), Tomas Berdych (CH Czech, 7), David Ferrer (Tây Ban Nha, 11), David Goffin (Bỉ, 12), Dominic Thiem (Áo, 13) và Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 14)…

Serena đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 22 AFP

Tại nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Serena Williams (Mỹ, 1) cũng đang có phong độ cao và dễ dàng giành được chiến thắng 2-0 (6/2, 6/1) trước Teliana Pereira (Brazil, hạng 81 thế giới). Chiến thắng này tiếp tục giúp cho Serena hy vọng tìm kiếm cho mình danh hiệu Grand Slam thứ 22 để có thể san bằng kỷ lục của Steffi Graf.  

Cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này để đi tiếp vào vòng 3 còn có cô chị nhà Williams là Venus (Mỹ, 9). Tay vợt Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 8) đã giành chiến thắng trước Eugenie Bouchard (Canada, hạng 48 thế giới) sau hai ván đều với điểm số 6/4 và Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 12) thắng 2-0 (6/1, 6/3) trước Qiang Wang (Trung Quốc, hạng 74 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.