Hời hợt với bóng đá nữ

22/04/2014 03:15 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được giao mục tiêu đứng thứ 5 chung cuộc vòng chung kết giải vô địch châu Á 2014 để đoạt tấm vé dự World Cup năm 2015. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho các cô gái lại đang có vấn đề.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được giao mục tiêu đứng thứ 5 chung cuộc vòng chung kết giải vô địch châu Á 2014 để đoạt tấm vé dự World Cup năm 2015. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho các cô gái lại đang có vấn đề.

 Bữa ăn của đội tuyển nữ tại Trung Quốc không đảm bảo chất lượng - Ảnh: facebook
Bữa ăn của đội tuyển nữ tại Trung Quốc không đảm bảo chất lượng - Ảnh: facebook

Lần đầu tiên, đội tuyển nữ VN được Tổng cục TDTT đầu tư với số tiền lớn lên đến 2,5 tỉ đồng cho hai chuyến tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngày 11.4, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã lên đường sang Trung tâm đào tạo CLB Ngôi sao nổi tiếng Qingxin thuộc thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Nhưng địa điểm từng là nơi tổ chức một vài môn tại ASIAD 16 năm 2010 lại không thực sự như mong muốn. Cách đây vài ngày, trên Facebook của đội tuyển bóng đá nữ VN có đăng bức ảnh các cầu thủ đang trong nhà ăn của trung tâm này, kèm dòng nhận xét tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng lo: “Tập luyện vất vả mà bữa cơm thì đạm bạc quá! Thôi thì cùng nhau cố gắng nhé các cô gái vàng ơi”.

Nếu quan sát trên bức ảnh thì đúng là nhà ăn khá tồi tàn, không “hoành tráng” như tên gọi đang mang là CLB Ngôi sao nổi tiếng. Các cầu thủ không được ăn buffet mà mỗi người được phát một khay sắt đựng cơm và thức ăn. Một vài cầu thủ cũng than thở trên trang cá nhân là họ khá thất vọng về chất lượng bữa ăn cũng như điều kiện cơ sở vật chất ở đây. Hôm qua 21.4, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, người vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia VFF đã cho Thanh Niên biết:“Ngay sau khi nhận được thông tin về chất lượng bữa ăn tại nơi tập huấn, chúng tôi đã quyết định, ngoài số tiền ăn theo kế hoạch từ đầu, VFF sẽ bổ sung cho mỗi cầu thủ 20 USD/ngày”.

Đây chỉ là động thái chữa cháy cho thấy sự chuẩn bị thiếu chu đáo và chưa cẩn thận của VFF với các đội tuyển ra nước ngoài tập huấn. 

Khoán hết cho BHL và không có bộ phận tiền trạm cho nghiêm túc cho thấy VFF đang hết sức hời hợt, khiến mục tiêu lớn của bóng đá nữ VN có nguy cơ bị phá hỏng.

Lan Phương

 >> Tuyển bóng đá nữ VN chọn... VĐV futsal
 >> Bóng đá nữ bị gạch khỏi SEA Games 28
 >> Bóng đá nữ sẽ có khán giả ?
 >> BIDV thưởng đội tuyển bóng đá nữ 300 triệu đồng
 >> BIDV tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 2 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.