U.19 Việt Nam bổ sung thêm 2 cầu thủ mới

23/04/2014 19:46 GMT+7

(TNO) Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho U.19 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á diễn ra vào tháng 10.2014 trên đất Myanmar, HLV Guillaume Graechen vừa cho triệu tập thêm nhân sự.

(TNO) Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho U.19 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á diễn ra vào tháng 10.2014 trên đất Myanmar, HLV Guillaume Graechen vừa cho triệu tập thêm nhân sự.

>> Cầu thủ U.19 Việt Nam gầy rộc sau chuyến tập huấn
>> HLV Graechen: U.19 Việt Nam cần thêm nhiều cầu thủ giỏi để bổ sung
>> U.19 Việt Nam vừa về đến đã nhớ hương vị quê nhà

 
Các cầu thủ U.19 Việt Nam vừa trở về sau gần 2 tháng tập huấn tại châu Âu - Ảnh: Độc Lập

Theo đó, trong lần triệu tập bổ sung này, U.19 Việt Nam quyết định gọi thêm 2 cầu thủ của CLB Hà Nội T&T, là thủ môn Dương Quang Tuấn và tiền vệ cánh Nguyễn Quang Hải. Đây chính là 2 nhân tố xuất sắc giúp U.19 Hà Nội T&T lên ngôi vô địch tại giải U.19 Quốc gia diễn ra tại Gia Lai vừa qua.

Với việc gọi thêm Quang Hải và Quang Tuấn, Hà Nội T&T hiện tại đã đóng góp tới 5 cầu thủ trên đội tuyển U.19 Việt Nam cùng với Duy Mạnh, Đức Huy và Minh Long.

Như vậy, trong danh sách 16 cầu thủ theo đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đã có 2 cầu thủ sớm được HLV Guillaume Graechen tuyển chọn.

Trước đó, Ban tuyển chọn của VFF đã có được 16 cái tên xuất sắc gồm thủ môn Dương Quang Tuấn (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh). Các hậu vệ là Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Anh Thi (Tây Ninh), Đàm Tiến Dũng (Viettel). Tiền vệ có Nguyễn Xuân Minh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Đoàn Duy Anh (Khánh Hòa) và tiền đạo là Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Lưu Công Sơn (Viettel), Nguyễn Viết Nguyên (SLNA), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Danh sách này sẽ được chính HLV Guillaume Graechen lựa chọn cầu thủ để bổ sung vào lực lượng U.19 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 27.4 tới 10.5 tại Trung tâm Hàm Rồng - Gia Lai.

Sau một đợt sát hạch, những cầu thủ được chọn sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trong đầu tháng 6. Đây chính là chuyến tập huấn nước ngoài cuối cùng của U.19 Việt Nam trước khi tham dự giải Đông Nam Á và vòng chung kết U.19 châu Á.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.