Hamilton tỏa sáng ở China GP, Vettel lại hít khói

21/04/2014 06:26 GMT+7

(TNO) Tay đua người Anh Lewis Hamilton của đội Mercedes tiếp tục gầm vang ở giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1) năm nay với cú hattrick thắng chặng sau khi thống trị chặng đua thứ 4 diễn ra ở trường đua Shanghai International Circuit (Trung Quốc).

(TNO) Tay đua người Anh Lewis Hamilton của đội Mercedes tiếp tục gầm vang ở giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1) năm nay với cú hattrick thắng chặng sau khi thống trị chặng đua thứ 4 diễn ra ở trường đua Shanghai International Circuit (Trung Quốc).

>> Hamilton tiếp tục tỏa sáng ở Bahrain Grand Prix
>> Hamilton giải “cơn khát” thắng chặng ở Hungary
>> Vettel và Franklin đoạt giải thưởng Laureus

Hamilton tỏa sáng ở China GP, Vettel lại hít khói
Hamilton đã có 3 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải này - Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 19.4, Hamilton đã có một màn trình diễn bậc thầy trong điều kiện thời tiết ẩm ướt ở vòng loại để đạt vị trí pole (xuất phát đầu tiên) trong loạt đua cuối kết thúc vào khuya 20.4 (giờ VN).

Sau khi giành 2 chiến thắng chặng liên tiếp tại Malaysia và Bahrain, cựu vô địch năm 2008 tiếp tục thể hiện sự thống trị ở Shanghai International Circuit để tự thiết lập kỷ lục cho sự nghiệp của mình.

Không như 3 chặng đua trước, ở chặng đua lần này, Hamilton đã không cho đồng đội Nico Rosberg có cơ hội để thách thức. Tay đua 29 tuổi người Anh thống trị hoàn toàn suốt 56 vòng, trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 33 phút 28,3 giây, bỏ xa người về nhì là Rosberg đến 18 giây.


Hamilton luôn dẫn đầu trong suốt 56 vòng - Ảnh: AFP

Fernando Alonso đem lại thách tích tốt nhất cho đội đua Ferrari sau 4 chặng đua với vị trí thứ 3 sau chặng đua đầy biến động với cú va chạm đồng đội Felipe Massa ở góc cua đầu tiên.

Trong khi đó, đương kim vô địch Sebastian Vettel tiếp tục gây thất vọng ở mùa giải này khi kết thúc ở vị trí thứ 5. Sau khi bị Rosberg vượt mặt ở vòng 22, tay đua người Đức một lần nữa “đỏ mặt” khi để đồng đội tân binh ở Red Bull là Daniel Ricciardo (người cán đích ở vị trí thứ 4) cho hít khói ở chặng đua thứ 2 liên tiếp.

Các vị trí trong top 10 còn lại lần lượt thuộc về Nico Hulkenberg (đội Force India), Valtteri Bottas (Williams), Kimi Raikkonen (Ferrari), Sergio Perez (Force India) và Daniil Kvyat (STR-Renault).

Hamilton tỏa sáng ở China GP, Vettel lại hít khói-3
Vettel lại gây thất vọng khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5 - Ảnh: AFP

Như vậy, với chiến thắng ở chặng 4, Hamilton rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu Rosberg xuống còn 4 điểm (75 so với 79) trên bảng tổng sắp các tay đua. Các vị trí kế tiếp thuộc về Alonso (41 điểm), Hulkenberg (36 điểm), trong khi nhà vô địch 4 mùa liên tiếp Vettel đứng thứ 5 với 33 điểm.

Chiến thắng ở Trung Quốc còn giúp Hamilton san bằng thành tích thắng 25 chặng của các huyền thoại Niki Lauda và Jim Clark. Nếu giữ được đà phong độ ấn tượng, Hamilton sẽ không khó để vượt mặt thành tích của bộ đôi lừng lẫy một thời trong lịch sử F1. “Thật khó tin với sự tuyệt vời của chiếc xe này. Bởi tôi thực sự chỉ còn đua để chiến thắng bản thân”, Hamilton hạnh phúc nói.

Trong khi đó, phong độ ấn tượng của bộ đôi Hamilton - Rosberg tiếp tục giúp Mercedes thống trị bảng tổng sắp các đội đua với 154 điểm, bỏ xa đội đứng thứ 2 là đương kim vô địch Red Bull đến 97 điểm.

Chặng đua thứ 5 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào ngày 11.5.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.