Federer, Nadal khởi đầu thuận lợi

07/01/2010 08:52 GMT+7

Roger Federer và Rafael Nadal đã có khởi đầu thuận lợi tại giải quần vợt Qatar mở rộng 2009 sau khi cùng có được những chiến thắng ở ngày ra quân.

Ảnh: AFP

Roger Federer và Rafael Nadal đã có khởi đầu thuận lợi tại giải quần vợt Qatar mở rộng 2009 sau khi cùng có được những chiến thắng ở ngày ra quân.

Với Roger Federer (ảnh), tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sỹ chỉ cần 58 phút để đánh bại tay vợt kém mình đến 85 bậc trên bảng xếp hạng, Christophe Rochus với tỷ số 6-1, 6-2. Ở vòng 2, “tàu tốc hành” được dự đoán sẽ không mấy khó khăn để giành quyền tiến sâu vào giải khi đối thủ của anh là tay vợt không mấy tên tuổi người Nga, Evgeny Korolev.

Trong khi đó, kình địch của Federer là Rafael Nadal phải mất đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới vượt qua được  thử thách đến từ nước Ý, mang tên  Simone Bolelli với cùng tỷ số 6-3 sau hai set. Sau trận đấu, “vua đất nện” cho biết anh đã lấy lại được 100% thể lực. Được biết, Rafael Nadal vừa chấm dứt 7 tháng không giành được danh hiệu nào khi đăng quang tại giải Capitala, diễn ra tại Abu Dhabi tuần trước. Đối thủ của Nadal ở vòng 2 tiếp tục là một tay vợt đến từ nước Ý,  Potito Starace.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.