Roddick đăng quang

11/01/2010 10:01 GMT+7

Tay vợt người Mỹ, Andy Roddick đã có khởi đầu thành công cho năm 2010 khi giành chức vô địch giải quần vợt Brisbane International. Đối mặt với ĐKVĐ Radek Stepanek trong trận chung kết, tay vợt hạng 7 thế giới đã có thắng lợi khá nhọc nhằn với tỉ số 7/6, 7/6.

Roddick giành chức vô địch ngay sau khi bình phục chấn thương

Tay vợt người Mỹ, Andy Roddick đã có khởi đầu thành công cho năm 2010 khi giành chức vô địch giải quần vợt Brisbane International. Đối mặt với ĐKVĐ Radek Stepanek trong trận chung kết, tay vợt hạng 7 thế giới đã có thắng lợi khá nhọc nhằn với tỉ số 7/6, 7/6.

Đây quả là một thành tích đáng khích lệ với Roddick khi anh mới chỉ trở lại thi đấu sau khi phải nghỉ thi đấu từ tháng 9.2008 vì chấn thương. Brisbane International là danh hiệu cá nhân thứ 28 trong sự nghiệp của Roddick kể từ khi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2000. Thành tích này đã đưa Roddick qua mặt Lleyton Hewitt để đứng sau Roger Federer và Rafael Nadal trong danh sách những tay vợt còn thi đấu giành nhiều danh hiệu nhất (Federer có 61 chức vô địch còn Nadal đã giành được 36 danh hiệu).

Ngoài ra, đây còn là một động lực để tay vợt số 1 nước Mỹ bước vào giải Grand Slam đầu tiên của năm 2010 diễn ra trên đất Úc trong thời gian tới.

“Stepanek đã thi đấu rất tuyệt vời. Anh ấy đã gây nhiều khó khăn cho tôi trong trận đấu vừa qua. Tuy vậy, khi mà trận đấu đi vào những thời điểm quyết định, tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng và cuối cùng đã thực hiện được”, Roddick phát biểu sau trận đấu, “Chiến thắng này quả là một điều tuyệt vời bởi tôi đã nghỉ thi đấu khá lâu. Khi mới bắt đầu giải, tôi thực sự không chắc là mình có thể đi đến trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng”.

L.H
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.