Rúng động bóng đá Trung Quốc

22/01/2010 09:45 GMT+7

Ngày cuối năm 2009, Nan Yong, người đứng đầu LĐBĐ Trung Quốc, tuyên bố nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá Trung Quốc như một thứ ung thư cần loại bỏ. Ngày hôm qua Nan Yong bị cảnh sát tạm giữ để điều tra vì những trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số.

Ngày cuối năm 2009, Nan Yong, người đứng đầu LĐBĐ Trung Quốc, tuyên bố nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá Trung Quốc như một thứ ung thư cần loại bỏ. Ngày hôm qua Nan Yong bị cảnh sát tạm giữ để điều tra vì những trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số.

Không chỉ Nan Yong mà cả phó chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Yang Yi Ming cùng chủ tịch hội đồng trọng tài Zhang Jianqian cũng bị cảnh sát thẩm vấn đề làm sáng tỏ một số một trận đấu có dấu hiệu tiêu cực. Hiện LĐBĐ Trung Quốc vẫn chưa có ai đứng ra bình luận về sự kiện này.

Trong 2 tháng qua, cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn 21 người thuộc cả giới cầu thủ, HLV, quan chức các CLB vì nghi ngờ họ tham gia dàn xếp tỷ số hoặc dính líu đến các đường dây cá độ. Đây là một trong những quyết tâm của chính quyền Trung Quốc nhằm làm trong sạch nền bóng đá nước này.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.