2 tay vợt Trung Quốc lần đầu vào tứ kết

26/01/2010 00:13 GMT+7

Sau Zheng Jie, đến lượt tay vợt Li Na (ảnh) tạo thêm một bất ngờ thú vị nữa ở vòng 4 nội dung đơn nữ diễn ra vào hôm qua khi cô quật ngã đối thủ rất mạnh người Đan Mạch là Caroline Wozniacki (hạt giống số 4, á quân giải Mỹ mở rộng) với tỷ số 6-4, 6-3, để cùng với người đồng hương trở thành 2 tay vợt của Trung Quốc lần đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết một giải Grand Slam.

Ảnh: AFP

Sau Zheng Jie, đến lượt tay vợt Li Na (ảnh) tạo thêm một bất ngờ thú vị nữa ở vòng 4 nội dung đơn nữ diễn ra vào hôm qua khi cô quật ngã đối thủ rất mạnh người Đan Mạch là Caroline Wozniacki (hạt giống số 4, á quân giải Mỹ mở rộng) với tỷ số 6-4, 6-3, để cùng với người đồng hương trở thành 2 tay vợt của Trung Quốc lần đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết một giải Grand Slam.

Li Na năm nay 27 tuổi, và là hạt giống thứ 16, đang chơi với phong độ ngoài sức tưởng tượng như chính cô thừa nhận. Ở trận đấu với Wozniacki, ngay ván đấu đầu Li Na bị dẫn 4-2, và đối mặt với nguy cơ bị đối phương gia tăng cách biệt để sớm kết thúc ván đấu. Thế nhưng, cô đã kiên trì lội ngược dòng để lật ngược tình thế và lên tinh thần đánh bại luôn Wozniacki sau 2 ván đấu. Ở tứ kết, Li Na gặp Venus Williams – vất vả vượt qua tay vợt người Ý Schiavone với tỷ số 3-6, 6-2, 6-1. Trong khi đó, cô em nhà Williams là Serena thắng dễ dàng Samantha Stosur  6-4, 6-2 để có mặt ở tứ kết.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 6 Nikolay Davydenko đã gặp thử thách thực sự trước Fernando Verdasco, và phải sau 5 ván đấu cân não, tay vợt người Nga mới giành quyền đi tiếp với tỷ số 6-2, 7-5, 4-6, 6-7 (5-7), 6-3. Ở tứ kết, Davydenko sẽ đối đầu trước tay vợt số 1 thế giới Roger Federer - thắng dễ trước tay vợt chủ nhà Lleyton Hewitt 6-2, 6-3, 6-4. Ở hai cặp đấu còn lại, chỉ mỗi hạt giống số 3 Djokovic chiến thắng dễ dàng sau 3 set đấu trước đối thủ ít tên tuổi người Ba Lan là Lukasz Kubot với tỷ số 6-1, 6-2, 7-5. Trong khi hạt giống số 10 Jo-Wilfried Tsonga dù dẫn trước 2 ván đấu nhưng đã để đối thủ là Nicolas Almagro (hạt giống số 26 người Tây Ban Nha) gỡ hòa và khá chật vật mới giành quyền đi tiếp sau 5 set đấu căng thẳng với tỷ số chung cuộc là 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 (6-8), 9-7. Ở tứ kết, Djokovic và Tsonga sẽ đối đầu nhau.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.