Henin, Na Li rời giải

14/03/2010 09:44 GMT+7

Justine Henin đã tập luyện rất tích cực trong thời gian qua để cải thiện khả năng giao bóng. Tuy nhiên, nếu muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao, tay vợt người Bỉ cần dành nhiều thời gian hơn nữa.

Henin cần phải cải thiện khả năng giao bóng - Ảnh: AFP

Justine Henin đã tập luyện rất tích cực trong thời gian qua để cải thiện khả năng giao bóng. Tuy nhiên, nếu muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao, tay vợt người Bỉ cần dành nhiều thời gian hơn nữa.

Hôm qua, Henin phải nói lời tạm biệt với giải quần vợt Indian Wells Masters ngay ở vòng 2 sau khi gác vợt trước Gisela Dulko với tỷ số 1-2 (2/6, 6/1, 4-6). Nguyên nhân khiến Henin để thua đối thủ nằm chính ở những quả giao bóng yếu kém của cô.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ những quả giao bóng lần thứ nhất đạt độ thành công của Henin ở trận đấu vừa qua chỉ đạt ở mức 51%. Trong khi đó, G. Dulko đã giành chiến thắng với tỷ lệ đến 69% mỗi khi Henin thực hiện những quả giao bóng lần 2. Điều này cho thấy Henin luôn gặp khó khăn ở những tình huống giao bóng lần 1, để rồi sau đó bị mất thế chủ động vào tay đối thủ khi thực hiện những quả giao bóng thứ 2.

Tiếp bước Henin, tay vợt từng vào đến bán kết Australin Open 2010, đồng thời là hạt giống số 7 của giải, Na Li bất ngờ để thua Elena Baltacha với tỷ số 1-2 (6/7, 6/2, 7/6). Trong trận này, Na Li đã tự thua khi đã có thời điểm cô dẫn trước đối thủ đến 5-1 trong loạt tie-break ở séc đấu thứ 3. Tuy nhiên, Baltacha trong một ngày thi đấu xuất thần đã đảo ngược tình thế khi cứu được 2 điểm match point, đồng thời giành luôn chiến thắng chung cuộc với điểm số 9/7.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.