Không sử dụng bộ đàm ở Cúp xe đạp truyền hình

09/04/2010 09:25 GMT+7

Tại buổi họp kỹ thuật với các lãnh đội, trọng tài diễn ra hôm qua tại Hà Nội (trước khai mạc giải 2 ngày), phó trưởng Ban tổ chức, trưởng ban điều hành thi đấu, Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô – xe đạp VN Nguyễn Hồng thông báo cho phép các đội sử dụng bộ đàm.

Tại buổi họp kỹ thuật với các lãnh đội, trọng tài diễn ra hôm qua tại Hà Nội (trước khai mạc giải 2 ngày), phó trưởng Ban tổ chức, trưởng ban điều hành thi đấu, Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô – xe đạp VN Nguyễn Hồng thông báo cho phép các đội sử dụng bộ đàm.

Trong khi đó, Tổng thư ký kiêm PCT  Liên đoàn mô tô – xe đạp VN Đoàn Kim Phách lại khẳng định: “Tuyệt đối cấm sử dụng bộ đàm”.

Trao đổi với TNTT&GT, ông Nguyễn Hồng cho biết có 3 lý do khiến BTC đi tới quyết định cho phép sử dụng bộ đàm tại giải: Giải không nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI); UCI hiện chỉ khuyến cáo không nên sử dụng bộ đàm chứ chưa cấm; Đường xá VN xấu, hẹp nên việc sử dụng bộ đàm giúp VĐV, HLV khỏi phải lên xuống lộn xộn, dễ gây tai nạn.

Trong khi đó, ông Đoàn Kim Phách (không dự buổi họp kỹ thuật) khi nghe tin BTC cho phép sử dụng bộ đàm đã thẳng thắn cho biết: “Liên đoàn đã ra thông báo không cho phép sử dụng bộ đàm trong thi đấu kể từ năm 2010 và đã thực hiện ở giải truyền hình Bình Dương. UCI đã cấm việc này và các giải đấu quốc tế gần đây đều không cho sử dụng. Tôi giữ quan điểm tuyệt đối không sử dụng bộ đàm vì thế giới quy định như thế nào, mình là liên đoàn thành viên cũng phải tuân thủ như vậy”.

Cho tới 19giờ 30 tối qua, Phó BTC giải Nguyễn Hồng (cũng là PCT Liên đoàn mô tô – xe đạp VN) cũng như TTK Liên đoàn mô tô – xe đạp VN Đoàn Kim Phách mới “tháo gỡ” được việc này. Ông Nguyễn Hồng gọi điện cho chúng tôi thông báo rằng, sau khi tham khảo các quy định của UCI, BTC quyết định không cho các VĐV, HLV sử dụng bộ đàm thi đấu tại giải. Hôm nay, 9.4, BTC sẽ thông báo lại với các lãnh đội để họ tuân thủ.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.