Đào Thị Miện nhường băng đội trưởng

16/04/2010 09:05 GMT+7

Ngày đầu tập trung của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á đã được đánh dấu bằng sự kiện đặc biệt, khi trung vệ Đào Thị Miện xin trả lại tấm băng đội trưởng.

Ngày đầu tập trung của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á đã được đánh dấu bằng sự kiện đặc biệt, khi trung vệ Đào Thị Miện xin trả lại tấm băng đội trưởng.

Từng nhiều năm khoác áo đội tuyển và là một trụ cột trong hành trình vô địch SEA Games 25, Đào Thị Miện luôn nhận được sự tín nhiệm của các đồng đội. Ngay trong đợt tập trung này, Miện vẫn được HLV Vũ Bá Đông và các cầu thủ trẻ đề nghị tiếp tục giữ vai trò đội trưởng. Tuy nhiên, ngay khi tập trung, Miện đã đứng lên đại diện cho các “đàn chị” trong đội tuyển xin trao lại chiếc băng đội trưởng của mình. Bởi cô xác định: “Tôi đã lớn tuổi và đây có thể là lần tập trung cuối cùng. Giờ đội tuyển cần một thủ lĩnh trẻ tuổi hơn”.

HLV Vũ Bá Đông đã chấp thuận quyết định này của Miện. Người được bầu thay thế cô là hậu vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ba đội phó sẽ là Kim Hồng, Lê Thị Thương và Kiều Trinh.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.