Nadal đi vào lịch sử

19/04/2010 09:34 GMT+7

Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt hạng 3 thế giới Rafael Nadal đã giành được danh hiệu vô địch giải Monte Carlo sau khi đánh bại Fernando Verdasco trong trận chung kết diễn ra tối 18.4.

Nadal lần thứ 6 đoạt chức vô định Monte Carlo - Ảnh: AFP

Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt hạng 3 thế giới Rafael Nadal đã giành được danh hiệu vô địch giải Monte Carlo sau khi đánh bại Fernando Verdasco trong trận chung kết diễn ra tối 18.4.

Verdasco là người đã giành chiến thắng 6/2, 6/2 trong trận bán kết trước đó cùng Novak Djokovic. Trận này, Nadal đã không cho người đồng hương một cơ hội nào để tạo nên bất ngờ khi thi đấu áp đảo ngay từ những ván đấu đầu tiên. Sau 1 giờ 26 phút tranh tài, Nadal đã khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 2-0 (6/0, 6/1). Đây là trận bất bại thứ 32 liên tiếp của Nadal tại giải.

Danh hiệu vô địch Monte Carlo đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần 1 năm qua của Nadal, đồng thời là lần thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2005 tay vợt người Tây Ban Nha khắc tên mình lên chiếc cúp vô địch. Với thành tích này, Nadal đã đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt vô địch nhiều nhất tại Monte Carlo kể từ năm 1969.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng tại Monte Carlo khi không để thua một séc đầu nào kể từ đầu giải, Nadal cho thấy anh luôn là đối thủ rất đáng sợ trên mặt sân đất nện.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.