Federer bị hạ gục tại Rome

28/04/2010 09:56 GMT+7

(TNO) Giải quần vợt Internazionali BNL d'Italia (Rome, Ý) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,75 triệu euro - đã kết thúc ngày thi đấu thứ ba (vào rạng sáng nay 28.4, giờ VN) với bất ngờ lớn khi số 1 thế giới Roger Federer bị hạ gục ngay trận ra quân.

(TNO) Giải quần vợt Internazionali BNL d'Italia (Rome, Ý) - giải đấu danh giá thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1000 có đẳng cấp chỉ đứng sau các giải Grand Slam với tổng tiền thưởng lên đến 2,75 triệu euro - đã kết thúc ngày thi đấu thứ ba (vào rạng sáng nay 28.4, giờ VN) với bất ngờ lớn khi số 1 thế giới Roger Federer bị hạ gục ngay trận ra quân.

 Gulbis
Trận thắng trước Federer giúp Gulbis (ảnh) quân bình tỷ số với tay vợt Thụy Sĩ sau hai lần chạm trán - Ảnh: Reuters

"Tàu tốc hành" Thụy Sĩ Federer trong trận đấu đầu tiên tại giải và cũng là trận đầu tiên của anh trên sân đất nện ở mùa này đã gặp ngay thất bại nặng nề trước tay vợt 21 tuổi người Latvia Ernests Gulbis.

Sau hơn 2 giờ thi đấu, mặc dù khởi đầu thuận lợi khi thắng set 1 với tỷ số 6-2, nhưng ở 2 set tiếp theo, Federer lại không duy trì được sức ép của mình, để Gulbis vượt lên thắng lại với tỷ số 6-1, 7-5. Chiến thắng này giúp Gulbis quân bình tỷ số đối đầu với số 1 thế giới sau hai lần gặp nhau.

Như vậy, Federer đã khởi đầu đầy thất vọng cho việc hướng đến bảo vệ ngôi vô địch tại giải Grand Slam sân đất nện Roland Garros (Pháp) diễn ra từ ngày 23.5 tới. Trong khi đó, các đối thủ nặng ký của anh tại Roland Garros sắp tới, như Novak Djokovic (Serbia, 2) và Andy Murray (Anh, 4) ở loạt trận vòng 2 này đều có được chiến thắng dễ dàng.

 Djokovic
Djokovic vô địch giải năm 2008 - Ảnh: Reuters

Nhà vô địch năm 2008 Djokovic mất chưa đầy 1 giờ đồng hồ để hạ gục Jeremy Chardy (46) với tỷ số 2 set cùng 6-1, để có trận toàn thắng thứ tư trước tay vợt Pháp. Còn Murray cũng không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ người Ý Andreas Seppi (47) với tỷ số 6-2, 6-4 sau 1 giờ 20 phút thi đấu.

Cùng giành chiến thắng trong loạt trận mở màn vòng 2 còn có tay vợt Romania Victor Hanescu (39), khi xuất sắc đánh bại hạt giống số 16 Juan Monaco (Argentina, 24) với tỷ số 7-6(4), 6-4.

Rạng sáng nay, vòng 1 cũng đã khép lại với sự chia tay của hạt giống số 9 Mikhail Youzhny (13). Tay vợt Nga này thua cựu số 1 thế giới của Úc Lleyton Hewitt (32) với tỷ số 4-6, 6-4, 3-6. Ngoài ra, ghi tên vào vòng 2 còn có các tay vợt mạnh như hạt giống số 13 David Ferrer (Tây Ban Nha, 17), Nicolas Almagro (Tây Ban Nha, 34), Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 26)...

Hewitt
Cựu số 1 thế giới Hewitt vào vòng 2 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.