TDDC Trung Quốc bị tước HCĐ Olympic sau 10 năm

30/04/2010 09:15 GMT+7

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định tước HCĐ của đội tuyển nữ thể dục dụng cụ (TDDC) Trung Quốc tại Olympic 2000 do phát hiện VĐV Dong Fangxiao thi đấu dưới tuổi quy định.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định tước HCĐ của đội tuyển nữ thể dục dụng cụ (TDDC) Trung Quốc tại Olympic 2000 do phát hiện VĐV Dong Fangxiao thi đấu dưới tuổi quy định.

Mới đây, trên blog cá nhân của mình, Dong Fangxiao đã bất cẩn tiết lộ rằng, cô sinh năm Sửu (1985). Điều này đồng nghĩa, cách đây 10 năm, tuổi cô chỉ trong khoảng 14-15, thay vì theo luật phải từ 16 tuổi trở lên mới được tham dự Olympic. Theo các nhà chuyên môn, ở tuổi 14, các VĐV TDDC luôn có thể hình gọn nhẹ và dẻo hơn so với các VĐV ở tuổi 16. Rõ ràng, đây là sự gian lận của đội TDDC Trung Quốc.

IOC nhanh chóng vào cuộc và ra quyết định hủy thành tích của tuyển Trung Quốc và đương nhiên, đội Mỹ từ vị trí thứ 4 được đôn lên nhận HCĐ. Dawes, cựu thành viên của tuyển Mỹ nói: “Công lý đã được thừa nhận sau 1 thập niên”.

Trong khi đó, các CĐV Trung Quốc tỏ ra giận dữ. Họ không công kích IOC mà là chính ngành thể thao Trung Quốc. Li Jiayang, một bình luận viên thể thao cay đắng nhận định: “Khóc cho Dong Fangxiao, một nạn nhân của hệ thống đào tạo VĐV thể thao Trung Quốc. Fangxiao hy sinh tuổi thanh xuân của mình để phấn đấu giành chiến thắng. Nhưng cô phải giấu tuổi thật của mình và giờ đây bị bẽ mặt”.

Hiếu Dân
(Shanghai Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.