Del Bosque, HLV xuất sắc nhất thế giới

13/05/2010 16:06 GMT+7

HLV Vicente Del Bosque vừa được Hiệp hội lịch sử và thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) trao tặng danh hiệu HLV đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới năm 2009. Trang IFFHS cho biết hội đồng bỏ phiếu đến từ 85 quốc gia đã rất khó khăn trong việc lựa chọn người xuất sắc nhất khi có quá nhiều ứng cử viên xứng đáng. Song cuối cùng Del Bosque chiến thắng với 185 điểm.

Just Fontaine trao giải cho HLV Del Bosque (trái) tại London rạng sáng hôm qua

HLV Vicente Del Bosque vừa được Hiệp hội lịch sử và thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) trao tặng danh hiệu HLV đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất thế giới năm 2009. Trang IFFHS cho biết hội đồng bỏ phiếu đến từ 85 quốc gia đã rất khó khăn trong việc lựa chọn người xuất sắc nhất khi có quá nhiều ứng cử viên xứng đáng. Song cuối cùng Del Bosque chiến thắng với 185 điểm.

IFFHS cho rằng việc Del Bosque được chọn không chỉ vì thành tích ấn tượng mà còn vì lối chơi của tuyển Tây Ban Nha trong năm qua rất đẹp mắt. Người trao giải cho Del Bosque trong buổi lễ tổ chức tại London rạng sáng qua là huyền thoại bóng đá Pháp, Just Fontaine. Rất hạnh phúc, Del Bosque cho biết: “Tôi vinh dự khi nhận giải này, nhưng quan trọng hơn là thành tích và lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha đã được cả thế giới tôn vinh”. Cách đây 7 năm, vị HLV người Tây Ban Nha 59 tuổi này cũng được chọn là HLV (cấp độ CLB) xuất sắc nhất thế giới năm 2002 khi giúp Real Madrid vô địch Champions League.

Người xếp thứ 2 trong danh sách HLV xuất sắc nhất (cấp độ đội tuyển quốc gia) là Fabio Capello của tuyển Anh (151 điểm) vì giúp tuyển Anh chơi ấn tượng tại vòng loại World Cup 2010. Các vị trí thứ 3, 4 và 5 thuộc về các HLV châu Mỹ theo thứ tự Dunga (tuyển Brazil, 149 điểm), Bielsa (tuyển Chile, 82 điểm) và Bob Bradley (tuyển Mỹ, 32 điểm).

Cũng trong buổi lễ trao giải, có hai thành viên khác của tuyển Tây Ban Nha được tôn vinh. Thủ môn Iker Casillas được chọn là người trấn giữ khung thành xuất sắc nhất thế giới 2009 với 230 điểm, xếp trên Buffon (150), Julio Cesar (124), Van der Sar (87) và Petr Cech (75). Tiền vệ Xavi được bầu là cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới 2009 với 164 điểm, xếp trên Messi (143), Kaka (99), Iniesta (98) và Gerrard (54).

Một người Tây Ban Nha khác được vinh danh là Guardiola. Người dẫn dắt Barcelona được chọn là HLV (cấp độ CLB) xuất sắc nhất thế giới năm 2009 với 300 điểm nhờ cú ăn 6 của đội bóng xứ Catalan. Xếp sau Guardiola là Alex Ferguson (M.U, 137 điểm) và Jose Mourinho (Inter, 66 điểm)

A.Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.