Ngày phán quyết của Ribery

18/05/2010 08:25 GMT+7

Hôm nay, 18.5, tòa án thể thao thế giới (CAS) sẽ đưa ra phán quyết về trường hợp của tiền vệ Bayern Munich Franck Ribery, liên quan đến kháng cáo của cầu thủ người Pháp về án phạt cấm thi đấu 3 trận của UEFA.

Hôm nay Ribery sẽ biết rõ anh được hay không chơi trận chung kết - Ảnh: AFP

Hôm nay, 18.5, tòa án thể thao thế giới (CAS) sẽ đưa ra phán quyết về trường hợp của tiền vệ Bayern Munich Franck Ribery, liên quan đến kháng cáo của cầu thủ người Pháp về án phạt cấm thi đấu 3 trận của UEFA.

Nếu CAS quyết định giữ nguyên án phạt của UEFA, Ribery sẽ không được tham dự trận chung kết Champions League với Inter Milan vào cuối tuần này. Ribery vốn bị Ủy ban kỷ luật của UEFA treo giò 3 trận (đã chịu án 1 trận) do pha vào bóng thô bạo với tiền đạo của Lyon, Lisandro Lopez trong trận đấu lượt đi của 2 đội ở bán kết Champions League. Đây là cơ hội cuối cùng để Ribery có thể góp mặt trong trận chung kết ở Bernabeu, Tây Ban Nha.

 Ribery và Bayern đưa vụ việc lên CAS sau khi UEFA quyết định giữ nguyên án phạt do Ủy ban kỷ luật của cơ quan này ban hành. Hôm qua, Ribery với sự hộ tống của chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã đến tham dự phiên điều trần của CAS. Ông Rummenigge tin rằng CAS sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho Bayern vì cơ quan tài phán này không bị tác động bởi những vấn đề chính trị ở hậu trường, điều ông và các quan chức của “Hùm xám” bày tỏ sự nghi ngờ ở UEFA. “Hy vọng CAS sẽ nghe theo lời biện hộ của chúng tôi”, Rummenigge phát biểu với tờ Bild sau khi trở về từ phiên điều trần. Trong khi đó, Jochen Fitze Walder, một luật sư ở Bavaria và là thành viên của CAS, nói: “Cơ hội để Bayern xoay chuyển tình thế ít nhất là 50%”.

S.D (Theo Bild)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.