Brazil chi 20 tỉ USD để đăng cai World Cup 2014

21/05/2010 09:29 GMT+7

Hôm qua, Bộ trưởng thể thao Brazil Orlando Silva cho biết nước này phải đầu tư 20 tỉ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng để chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup 2014.

Hôm qua, Bộ trưởng thể thao Brazil Orlando Silva cho biết nước này phải đầu tư 20 tỉ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng để chuẩn bị cho việc đăng cai World Cup 2014.

Theo ông Silva, hiện Brazil đang “vắt chân lên cổ” để hoàn thành các dự án, sau khi FIFA cảnh báo sẽ tước quyền đăng cai nếu không cải tạo các sân vận động cũ, hoặc xây mới. Ông này cho biết thêm, một số dự án hiện vẫn nằm trên giấy.

Trước đó, FIFA đã thông qua 12 thành phố của Brazil để tổ chức các trận đấu ở World Cup 2014, nhưng hiện giờ chỉ có 8 trong số đó tạm đủ điều kiện để tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

T.Nguyên
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.