Robben chê bai thầy cũ

22/05/2010 09:45 GMT+7

Cơ duyên đã khiến tiền vệ Arjen Robben gặp lại ông thầy cũ (Jose Mourinho) trong trận chung kết Champions League, nhưng thay vì nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa 2 thầy trò, Robben đã quay sang chê bai lối chơi thực dụng của “Người đặc biệt”, đồng thời khen người thầy mới Louis van Gaal như một HLV ưa chuộng bóng đá đẹp.

Robben (phải) và Mourinho khi còn ở Chelsea - Ảnh: Reuters

Cơ duyên đã khiến tiền vệ Arjen Robben gặp lại ông thầy cũ (Jose Mourinho) trong trận chung kết Champions League, nhưng thay vì nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa 2 thầy trò, Robben đã quay sang chê bai lối chơi thực dụng của “Người đặc biệt”, đồng thời khen người thầy mới Louis van Gaal như một HLV ưa chuộng bóng đá đẹp.

“Mourinho luôn muốn có chiến thắng, bất kể là chơi đẹp hay xấu, miễn là đội bóng phải thắng. Trong khi đó ở Bayern HLV muốn thắng trận bằng lối chơi đẹp. Điều quan trọng đối với cầu thủ, đó là phải chơi bóng và thưởng thức cái đẹp”, website UEFA.com dẫn lời Robben.

Mourinho cũng tỏ ra rất thích Robben trong khoảng thời gian ông xây dựng lối chơi có 2 tiền đạo cánh ở Chelsea. Nhưng do tiền sử gặp chấn thương nên Robben đã liên tục phải ngồi ghế dự bị và cuối cùng bị bán sang Real Madrid đầu mùa giải 2007-2008, còn Mourinho cũng rời Chelsea sau Robben khoảng 1 tháng sau đó.

B.N (Theo Bild)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.