Jose Mourinho hướng đến Real Madrid

24/05/2010 00:18 GMT+7

Ngay sau chiến công giúp Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử, "Người đặc biệt" Jose Mourinho đã gần như xác nhận trận chung kết Champions League là trận cuối cùng ông dẫn dắt Inter Milan, vì ông đang hướng tới thử thách mới: dẫn dắt CLB danh giá nhất thế giới Real Madrid với mục tiêu trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt 3 đội bóng khác nhau đoạt cúp vô địch Champions League.

HLV Mourinho - Ảnh: Reuters

Ngay sau chiến công giúp Inter Milan giành cú ăn ba lịch sử, "Người đặc biệt" Jose Mourinho đã gần như xác nhận trận chung kết Champions League là trận cuối cùng ông dẫn dắt Inter Milan, vì ông đang hướng tới thử thách mới: dẫn dắt CLB danh giá nhất thế giới Real Madrid với mục tiêu trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt 3 đội bóng khác nhau đoạt cúp vô địch Champions League.

Tuy chưa có gì là chính thức, nhưng những phát biểu của Mourinho xem như là lời chia tay CLB Ý. Ông nói sau cuộc họp báo và được các hãng tin lớn như AFP, Reuters dẫn lại: "Thật buồn, nhưng gần như chắc chắn rằng tôi sẽ rời Inter. Cuộc đời là vậy, và bóng đá cũng vậy. Như khi còn ở Chelsea, thật khó để nói lời chia tay và giờ đây ở Inter cũng vậy, rất khó khăn để nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, vì không thể từ chối lời mời dẫn dắt một CLB vĩ đại như Real. Trong sự nghiệp của một cầu thủ hoặc là HLV, nếu bạn chưa đến Real thì đó là một khiếm khuyết lớn. Vì thế, tôi phải đến Real và đặt mục tiêu giành chức vô địch Champions League lần thứ 3”.

Thực ra, việc chia tay Inter khi đang ở trên đỉnh vinh quang của Mourinho là một quyết định tránh lặp lại sai lầm như trước đây, khi nhà cầm quân này từng bị ông chủ của CLB Chelsea là tỉ phú Roman Abramovich sa thải hồi năm 2007 vì những bất đồng về quan điểm lẫn các kết quả yếu kém của đội bóng. Khi đó, Mourinho từng hối tiếc là ông đã yếu lòng nhận lời ở lại Chelsea thay vì phải ra đi ngay sau 2 danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh liên tiếp (2004-2005 và 2005-2006).

Bất chấp việc nhà cầm quân này đã nói lời chia tay cũng như tung ra sân đội hình chính Inter trong trận thắng Bayern Munich 2-0 không có một cầu thủ người Ý nào (chỉ duy nhất Materazzi vào sân thay Milito ở cuối trận), CĐV lẫn báo chí nước này vẫn ca ngợi Mourinho lên mây xanh. Như nhật báo thể thao La Gazzetta dello Sport chạy tít: Milito hạ gục Bayern. Mou (Mourinho - PV) khóc và nói lời tạm biệt. Tương tự, các nhật báo thể thao hàng đầu ở Ý khác như Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica… đều ca ngợi thành công của Inter là "lịch sử" và "chưa từng có", nhưng cũng tiếc nuối trước việc HLV Mourinho nói lời chia tay trong vinh quang. Còn các CĐV Inter thì nài nỉ: "Mourinho, làm ơn đừng bỏ chúng tôi!".

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.