Schiavone lần đầu tiên đăng quang

06/06/2010 00:28 GMT+7

Tối qua, tay vợt sắp bước qua tuổi 30 Francesca Schiavone (ảnh) đã trở thành tay vợt nữ người Ý đầu tiên đoạt một danh hiệu Grand Slam, sau khi cô giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Úc Samantha Stosur tỷ số 6-4, 7-6 (7-2) trong trận chung kết nội dung đơn nữ.

Ảnh: AFP

Tối qua, tay vợt sắp bước qua tuổi 30 Francesca Schiavone (ảnh) đã trở thành tay vợt nữ người Ý đầu tiên đoạt một danh hiệu Grand Slam, sau khi cô giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Úc Samantha Stosur tỷ số 6-4, 7-6 (7-2) trong trận chung kết nội dung đơn nữ.

Nhờ chiến tích này, Schiavone cũng với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp đã từ vị trí 18 vọt lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng WTA. Bước ngoặt trong chiến thắng lịch sử của Schiavone diễn ra ở game thứ 9 ván đầu, khi cô giành điểm "break" mà Stosur cầm giao bóng để vượt lên dẫn 5-4 và rồi thắng 6-4. Ở ván thứ hai, cô để Stosur giành lại "break" ở game thứ 5, nhưng sau đó đã kịp giành lại "break" trong game thứ 8 để cân bằng 4-4 và đưa ván đấu đến loạt đánh tie-break trước khi thắng 7-2 để đăng quang ngôi vô địch. Schiavone cũng trở thành tay vợt nữ lớn tuổi nhất đoạt Grand Slam kể từ thời của Ann Jones vô địch giải Wimbledon năm 1969 ở tuổi 30. Và cũng là tay vợt nữ không nằm trong tốp 10 lần đầu vô địch giải Pháp mở rộng kể từ năm 1933.

Trong khi đó, tối nay "Ông vua sân đất nện" Rafael Nadal sau chiến thắng dễ dàng trước Jurgen Melzer ở trận bán kết 2 nội dung đơn nam với tỷ số 6-2, 6-3, 7-6 (8-6), sẽ có cơ hội đoạt lại ngôi số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP nếu đánh bại đối thủ Robin Soderling trong trận chung kết.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.