Davydenko dừng chân, Venus thẳng tiến

24/06/2010 11:07 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch Roger Federer tiếp tục có trận đấu khó khăn tại giải Wimbledon (Anh) ở loạt trận vòng 2 kết thúc rạng sáng nay (24.6, giờ VN). Trong khi đó, hạt giống số 7 Nikolay Davydenko đã phải nói lời chia tay giải.

(TNO) Đương kim vô địch Roger Federer tiếp tục có trận đấu khó khăn tại giải Wimbledon (Anh) ở loạt trận vòng 2 kết thúc rạng sáng nay (24.6, giờ VN). Trong khi đó, hạt giống số 7 Nikolay Davydenko đã phải nói lời chia tay giải.

 Davydenko
Davydenko sớm chia tay giải - Ảnh: Reuters

Sau trận đấu tiêu hao nhiều sức lực kéo dài đến 4 giờ 13 phút trong ngày mở màn giải Wimbledon với tay vợt ít tên tuổi của Nam Phi Kevin Anderson, ở loạt trận vòng 2 này, tay vợt Nga Davydenko (hạng 5 thế giới) đã không còn đủ sức để duy trì cuộc đua trước đối thủ hạng 100 thế giới của Đức Daniel Brands.

Davydenko bị khuất phục ở hai loạt tie-break đầu tiên với tỷ số 6-7(5), 6-7(8) và sau đó dễ dàng gác vợt ở set 3 với tỷ số 1-6, đành nói lời chia tay giải. Như vậy, trong 10 hạt giống đầu của giải ở nội dung đơn nam, đã có hai tay vợt bị loại là hạt giống số 8 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 9) và hạt giống số 7 Davydenko.

Hạt giống số 1 người Thụy Sĩ Federer (2) tiếp tục có một trận đấu khó trên đường bảo vệ chức vô địch khi mất gần 3 giờ đồng hồ để đánh bại đối thủ người Serbia Ilija Bozoljac (153) với tỷ số 6-3, 6-7(4), 6-4, 7-6(5). Đối thủ sắp tới của Federer tại vòng 3 là tay vợt Pháp 33 tuổi Arnaud Clement (87) - người đã vượt qua đối thủ Peter Luczak (Úc, 88) với tỷ số 6-7(4), 6-3, 6-3, 6-4.

Federer
"Tàu tốc hành" Federer khởi động đầy cực nhọc - Ảnh: Reuters

Cùng giành quyền đi tiếp là các tay vợt mạnh như hạt giống số 3 người Serbia Novak Djokovic (3) thắng Taylor Dent (Mỹ, 97) với tỷ số 7-6(5), 6-1, 6-4; hạt giống số 5 - đương kim á quân Andy Roddick thắng Michael Llodra (Pháp, 37) với tỷ số 4-6, 6-4, 6-1, 7-6(2). Ngoài ra còn có hạt giống số 12 Tomas Berdych (CH Czech, 13), hạt giống số 15 Lleyton Hewitt (Úc, 26), hạt giống số 16 Jurgen Melzer (Áo, 16)... đều đã lấy vé vào vòng 3.

* Ở nội dung đơn nữ, có thêm ba tay vợt hạt giống bị loại là hạt giống số 13 Shahar Peer (Israel, 15), hạt giống số 30 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan, 29) và hạt giống số 33 Melanie Oudin (Mỹ, 35). Peer thua tay vợt Đức Angelique Kerber (54) với tỷ số 6-3, 3-6, 4-6; Shvedova thua tay vợt Nga Regina Kulikova (69) với tỷ số 2-6, 4-6; còn Oudin gác vợt trước tay vợt Úc Jarmila Groth (92) với tỷ số 4-6, 3-6.

Trong khi đó, đương kim á quân Venus Williams (Mỹ, 2) đã dễ dàng lấy vé vào vòng 3 bằng trận thắng chóng vánh trước tay vợt Nga Ekaterina Makarova (67) với tỷ số 6-0, 6-4. Ngoài ra còn có các tay vợt mạnh như ba cựu số 1 thế giới là Jelena Jankovic (Serbia, 3), Kim Clijsters (Bỉ, 8) và Justine Henin (Bỉ, 16) cũng đã giành quyền đi tiếp.

Venus
Venus dễ dàng lấy vé vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Stosur bị loại, Nadal khởi đầu nhẹ nhàng
>> Hấp dẫn ngày mở màn Wimbledon
>> Wimbledon 2010: Serena thuận lợi trận mở màn
>> Wimbledon 2010: Khó cho Federer!
>> Federer xếp hạt giống số 1 tại Wimbledon

Giải Wimbledon 2009:

>> Federer vô địch Wimbledon
>> Serena vô địch Wimbledon
>> Cú đúp của Serena Williams

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.