Bồ Đào Nha mời Aragones về thay thế Queiroz

26/07/2010 08:09 GMT+7

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu với tương lai của HLV Carlos Queiroz sau sự kiện báo chí cho rằng ông đã nhục mạ quan chức của Ủy ban phòng chống doping.

Ông Luis Aragones đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: AFP

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu với tương lai của HLV Carlos Queiroz sau sự kiện báo chí cho rằng ông đã nhục mạ quan chức của Ủy ban phòng chống doping.

Tờ Correio da Manha (Tin tức buổi sáng) tiếp tục đăng tin về sự chỉ đạo của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Bồ Đào Nha Laurentino Dias trong vụ điều tra này. Ông Dias khẳng định: “Vụ này nghiêm trọng đủ để mở một cuộc điều tra và trách nhiệm thuộc về LĐBĐ Bồ Đào Nha (BĐN). Tôi luôn và sẽ quan tâm, bảo vệ những người đang thực hiện nhiệm vụ khó khăn là tham gia cuộc chiến chống doping”.

Gilberto Madail, chủ tịch LĐBĐ BĐN, vẫn giữ thái độ im lặng trong vụ này. Nhưng theo tờ Correio da Manha, ông Madail muốn HLV Queiroz tự nguyện nộp đơn xin từ chức trong vụ này để tránh việc bồi thường hợp đồng 4 triệu euro. Trong trường hợp Queiroz “cố thủ”, LĐBĐ BĐN sẽ phải mạnh dạn sa thải. LĐBĐ BĐN đang xúc tiến để việc chia tay với Queiroz càng sớm càng tốt nhằm chuẩn bị sớm cho vòng loại Euro 2012 vào tháng 9. Tờ Correio da Manha cũng tiết lộ thêm rằng sau khi sa thải Queiroz, LĐBĐ BĐN sẽ bổ nhiệm một HLV ngoại và ứng cử viên số 1 là Luis Aragones, người giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2008.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.