Man City chuẩn bị thanh lý “hàng thừa”

26/07/2010 08:08 GMT+7

Song song với việc vung tiền trên thị trường chuyển nhượng để mua vào hàng loạt ngôi sao, HLV Roberto Mancini của Manchester City cũng đang lên kế hoạch thanh lý một loạt cầu thủ để lấy chỗ cho những người mới chuyển đến.

Wayne Bridge, Wright-Phillips và Joleon Lescott - Ảnh: Getty Images

Song song với việc vung tiền trên thị trường chuyển nhượng để mua vào hàng loạt ngôi sao, HLV Roberto Mancini của Manchester City cũng đang lên kế hoạch thanh lý một loạt cầu thủ để lấy chỗ cho những người mới chuyển đến.

Đứng đầu trong danh sách những người cần phải ra đi là bộ ba cầu thủ đã và đang khoác áo tuyển Anh gồm Shaun Wright-Phillips, Joleon Lescott và Wayne Bridge. Những cái tên này đều không được thường xuyên ra sân trong mùa giải trước và Man City cũng vừa chiêu mộ được những cầu thủ tốt hơn cho vị trí của họ. “Những gì đang diễn ra ở Man City cũng xảy ra ở các CLB khác khi họ mua được những cầu thủ mới tốt hơn. Lúc đó sẽ có những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV và họ sẽ muốn ra đi. Tất nhiên đội bóng sẽ không giữ những ai không muốn ở lại”, người phát ngôn của Man City tuyên bố.

Một lý do khác khiến Man City cần phải thanh lý cầu thủ là vì hiện nay danh sách nhân sự của họ đã phình ra một cách đáng kinh ngạc sau khi mua về những bản hợp đồng mới. Tính cả hậu vệ trái Aleksandar Koralov mới chuyển đến hôm thứ Bảy vừa qua, đội hình chính của Man City hiện nay đang có đến 39 cầu thủ. Vì thế, Man City cho biết danh sách “hàng thanh lý” sẽ không chỉ có 3 cầu thủ người Anh mà còn ít nhất 10 cái tên khác. Martin Petrov và Valeri Bojinov đã được “gợi ý” nên ra đi từ cuối mùa trước. Những cầu thủ đã qua thời phong độ như Bellamy, Stephen Ireland, Santa Cruz, Jo và Caicedo cũng chắc chắn sẽ bị rao bán. Ngoài ra, Vladimir Weiss, Kelvin Etuhu và Michael Johnson cũng không còn chỗ trong kế hoạch tương lai của HLV Mancini.

N.C (Theo Mail Online)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.